42 chú rể bị lừa trong đám cưới tập thể, chờ mãi không thấy cô dâu

42 gia đình ở Ấn Độ nộp tiền tham gia đám cưới tập thể nhưng đến ngày tổ chức lại không có cô dâu nào xuất hiện.

dam cuoi tap the
Một đám cưới tập thể của 261 cặp đôi ở Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Theo Đài NDTV, 42 gia đình đến từ nhiều huyện của bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo được ngụy trang dưới hình thức lễ cưới tập thể tại thành phố Dewas.

Các chú rể đã có mặt, người thân hồi hộp chờ đợi, nghi thức chuẩn bị diễn ra nhưng không một cô dâu nào xuất hiện.

Đây thực chất là một màn lừa đảo được dàn dựng bài bản. Nhóm đối tượng nhắm vào những gia đình có con trai khó tìm được vợ, lợi dụng tâm lý mong mỏi của họ để giăng bẫy.

Chúng tung ra ảnh các cô gái trẻ lấy từ mạng xã hội, rồi thu tiền với lý do sắp xếp hôn nhân với các cô dâu đến từ một trại trẻ mồ côi ở thành phố Indore.

Các gia đình được thông báo lễ cưới sẽ diễn ra tại Dewas vào ngày 25-5. Trước đó, họ còn được mời tham gia chuyến hành hương đến đền Mata Tekri vào ngày 24-5 và được bố trí lưu trú tại sân Club Ground thuộc khu vực Radhaganj.

Về chi phí, mỗi gia đình nộp từ 12.000 đến 25.000 rupee (khoảng 140 - 290 USD). Tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo ước tính vượt 1 triệu rupee (khoảng 10.448 USD).

Sáng 24-5, các chú rể và người thân từ khắp nơi lần lượt có mặt tại sân Club Ground ở Radhaganj từ sớm, ăn mặc chỉnh tề cho ngày trọng đại.

Thế nhưng địa điểm này không có rạp cưới, không có khâu chuẩn bị, không có nghi lễ, và quan trọng nhất là không có cô dâu.

Hai người tổ chức là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita liên tục trấn an rằng các cô dâu từ Indore đang trên đường tới.

Khi sự lo lắng của các gia đình gia tăng, lời giải thích cũng thay đổi theo. Mãi đến khoảng 22h, các gia đình mới nhận ra mình bị lừa.

Tại cơ quan điều tra, Mukesh Bairagi khai rằng chính anh trai là Dinesh Das Bairagi đã gợi ý kế hoạch, với lý do cần sắp xếp hôn nhân cho các cô gái trong trại mồ côi, đồng thời cung cấp danh sách số điện thoại của các gia đình chú rể.

Sau khi các nạn nhân tập hợp tại Dewas, Mukesh nhiều lần liên lạc với Dinesh và được hứa hẹn rằng các cô dâu sẽ sớm đến nhưng không ai xuất hiện.

Điện thoại của Dinesh sau đó bị tắt máy. Mukesh cũng khai thêm rằng cha vợ là Narsingh Das Bairagi đóng vai trò trung gian, kết nối các đối tượng với nạn nhân và có nhúng tay vào kế hoạch lừa đảo này.

Hiện cảnh sát đã khởi tố vụ án đối với cả bốn người gồm Mukesh Bairagi, Sunita Bairagi, Dinesh Bairagi và Narsingh Das Bairagi. Mukesh và Sunita đã bị bắt giữ, trong khi lực lượng chức năng đang truy lùng Dinesh và Narsingh Das.

Theo Tuổi Trẻ