Liên tiếp chìm xuống trên Địa Trung Hải khiến hàng chục người thiệt mạng

Cơ quan Di cư Liên hợp quốc (IOM) ngày 9/2 cho biết ít nhất 53 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị lật trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Lực lượng chức năng mới chỉ cứu được 2 người sống sót.

chim thuyen trong 10 ngày
Ảnh minh họa

Theo IOM, chiếc thuyền cao su chở khoảng 55 người di cư và tị nạn mang quốc tịch các nước châu Phi rời thị trấn Al-Zawiya (miền Tây Libya) vào khoảng 23h ngày 5/2 (giờ địa phương). Sau khoảng 6 giờ lênh đênh trên biển, thuyền bắt đầu bị nước tràn vào và bị lật ở phía Bắc thị trấn Zuwara vào sáng 6/2.

Hai phụ nữ Nigeria được lực lượng Libya cứu sống trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Một người cho biết đã mất chồng, người còn lại nói rằng 2 con nhỏ của mình đã thiệt mạng trong thảm kịch. IOM đã cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp cho các nạn nhân sau khi cập bờ.

Trước đó đã xảy ra 3 vụ đắm thuyền trong các ngày 23 và 25/1, với ít nhất 104 trường hợp thiệt mạng theo ước tính ban đầu. Các thuyền gặp nạn được cho là xuất phát từ Tunisia và Libya.

Cũng theo IOM, 3 người di cư đã thiệt mạng tại đảo Lampedusa (Italy), sau khi vượt Địa Trung Hải từ cảng Sfax của Tunisia, trong đó có 2 bé gái song sinh tử vong do hạ thân nhiệt. Những người sống sót cho biết 1 chiếc thuyền khác xuất phát cùng thời điểm và địa điểm cũng đã không đến được đích. IOM hiện đang điều tra thông tin về việc 9 chiếc thuyền, chở khoảng 380 người di cư rời Tunisia từ ngày 14–21/1, bị mất tích.

IOM nhận định các vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh thời tiết xấu và cơn bão Harry ảnh hưởng đến khu vực Địa Trung Hải, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc các mạng lưới buôn người vẫn ngang nhiên hoạt động.

Tàu tuần duyên va chạm thuyền chở người di cư, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm giữa một tàu tuần duyên của Hy Lạp và một thuyền cao tốc chở người di cư, xảy ra trên vùng biển Aegean gần đảo Chios vào tối 3/2 (giờ địa phương), theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp.

tau tuan duyen nguoi di cu
Lực lượng cứu hộ Hy Lạp chờ để di chuyển thi thể những người di cư thiệt mạng sau vụ va chạm ngoài khơi đảo Chios. Ảnh Reuters.

Hãng thông tấn Athens-Macedonian News Agency (AMNA) dẫn nguồn tin từ lực lượng tuần duyên cho biết vụ việc xảy ra vào tối 3/2 tại khu vực Mersinidi, ngoài khơi đảo Chios, nằm gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc thuyền gặp nạn chở theo người di cư và người xin tị nạn đang tìm cách vượt biển vào châu Âu.

Sau vụ va chạm, lực lượng cứu hộ đã cứu được 26 người và đưa vào bệnh viện trên đảo Chios, trong đó có 24 người di cư và hai nhân viên tuần duyên. Truyền thông Hy Lạp cho biết trong số những người bị thương có bảy trẻ em và một phụ nữ đang mang thai. Hiện chưa rõ tổng số người có mặt trên chiếc thuyền cao tốc vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đã được triển khai, với sự tham gia của nhiều tàu tuần tra, một trực thăng và đội thợ lặn, nhằm tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trên biển.

Hy Lạp từ lâu được xem là một trong những tuyến trung chuyển chính của người di cư và người tị nạn từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tìm đường vào châu Âu. Trong giai đoạn cao điểm của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015–2016, gần một triệu người đã cập bến các đảo của Hy Lạp, trong đó có đảo Chios, từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, số lượng người di cư đến Hy Lạp trong những năm gần đây đã giảm đáng kể khi nước này siết chặt chính sách tị nạn và kiểm soát biên giới, bao gồm tăng cường tuần tra trên biển.

Theo CAND