Ngoại trưởng Israel hôm qua khẳng định, người Do Thái trên toàn thế giới đang đối mặt nguy hiểm, hối thúc họ trở về Israel để sinh sống và phát triển đất nước.
Phát biểu trong nghi thức thắp nến thuộc Lễ hội Ánh sáng Hanukkah của người Do Thái ở Rishon Lezion tối qua, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cảnh báo rằng cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới đang bị săn lùng, truy đuổi. Ông Sa’ar kêu gọi người Do Thái đang sinh sống tại các nước Anh, Pháp, Australia, Canada, Bỉ, trở về Israel để định cư, nuôi dạy con cái và xây dựng đất nước.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar. (Ảnh Reuters).
Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Gideon Sa’ar đưa ra trong bối cảnh làn sóng bài Do Thái và tâm lý thù ghét người Israel có chiều hướng gia tăng trên toàn thế giới, nhất là sau khi nổ ra cuộc chiến ở dải Gaza đầu tháng 10/2023 khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng.
Ngày 14/12 vừa qua, hai tay súng có tư tưởng bài Do Thái, đã xả súng vào đám đông đang dự lễ hội Hanukkah ở bãi biển Bondi, Australia, khiến 15 người tử vong. Chính phủ Israel đã cực lực lên án cuộc tấn công, hối thúc Chính phủ Australia cùng các quốc gia có người Israel và người Do Thái sinh sống, tiến hành các biện pháp cần thiết và hiệu quả để đối phó làn sóng bài Do Thái, bảo vệ người Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước kêu gọi các chính phủ phương Tây bảo vệ công dân Do Thái tốt hơn, áp dụng những biện pháp cần thiết để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
Theo "Luật Trở về" năm 1950 của Israel, tất cả người Do Thái trên thế giới đều có quyền định cư tại Israel và được nhận quốc tịch Israel. Luật này cũng áp dụng cho những người có ông hoặc bà là người Do Thái.
Tại Anh, Cảnh sát Thủ đô London và Cảnh sát Greater Manchester của Anh tuyên bố sẽ có hành động mạnh tay hơn đối với những người sử dụng biểu ngữ và khẩu hiệu nhằm vào cộng đồng Do Thái. Tuyên bố cho biết các biểu ngữ có thể kích động hành động bạo lực nhằm vào cộng đồng này và trong bối cảnh hành vi bạo lực đã xảy ra, cảnh sát Anh sẽ “hành động dứt khoát và bắt giữ những kẻ phạm tội”.
Theo VOV
