Cuối tháng 6, trụ trì chùa Wat Tritossathep bất ngờ bỏ áo cà sa, vượt biên sang Lào, từ đó vén màn bê bối lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Thái Lan.
Cảnh sát phát hiện cuộc đào tẩu của thượng tọa Thepwachirapamok, 54 tuổi, liên quan người phụ nữ tên "Sika Golf".
Theo tờ Bangkok Post, "Sika Golf" tên thật là Wilawan "Golf" Emsawat, bị bắt hôm 15/7 tại một khu dân cư cao cấp ở tỉnh Nonthaburi. Khám xét căn hộ của cô, nhà chức trách phát hiện 5 điện thoại, chứa hơn 80.000 bức ảnh riêng tư và 5.600 đoạn video với Thepwachirapamok và 14 nhà sư khác.
"Tiểu thư Golf" và chân dung các vị cao tăng sập bẫy. Ảnh: 163
Trên trang cá nhân, Golf, 34 tuổi, xây dựng hình mẫu "tiểu thư Phật pháp", thường đăng ảnh lễ chùa, chụp chung với các nhà sư, kèm những dòng chia sẻ như "biết ơn sư phụ khai sáng".
Các bước này nhắm trúng điểm yếu của các vị sư. Trụ trì chùa Phra Phutthachai ở tỉnh Saraburi, Ajahn Thipradi nhớ lại: "Năm 2019, cô ấy nhắn tin riêng trên Facebook, nói rất xúc động sau khi nghe bài giảng của tôi". Một năm sau, cô lái chiếc Toyota Alphard mới tinh tới chùa, dúi chìa khóa vào tay ông nói: "Xe này để thầy đi giảng pháp".
Mối quan hệ kéo dài nhiều năm, cả hai thậm chí lên kế hoạch để ông hoàn tục và làm đám cưới. Về sau, Wachirathiraporn phát hiện ra Golf còn qua lại với các nhà sư khác.
Chân dung Golf. Ảnh: 163
Trả lời giới điều tra, ông khai bị tống tiền nhiều lần, suy sụp tinh thần đến mức từng có ý định hoàn tục để tố giác, nhưng chưa kịp làm thì bị phát hiện. Ông khẳng định mình đã chủ động bàn giao các giấy tờ tài chính quan trọng cho quyền trụ trì mới của chùa, hoàn tục "gần như tay trắng".
Cảnh sát phát hiện trong căn hộ thuê tại Nonthaburi có hơn 10 chiếc áo cà sa - là "chiến tích" sau mỗi lần dụ dỗ thành công một nhà sư. Mỗi chiếc đều gắn liền với những đoạn phim ân ái quay tại khách sạn sang trọng.
Trong lời khai với Cục Điều tra Hình sự (CIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Golf nói thường dùng hai cách để vòi tiền các nhà sư. Với những người yếu lòng, cô đóng vai bạn gái si tình. Với những người muốn cắt đứt, cô dọa tung ảnh. CIB tìm thấy trong điện thoại trụ trì Thepwachirapamok tin nhắn của Golf gửi ba bức ảnh giường chiếu kèm tin nhắn: "Tiền sữa cho con cần 7,68 triệu baht".
Hình ảnh một số cao tăng trong điện thoại của Golf. Ảnh: 163
CIB xác định Golf đã chiếm đoạt 5,7 triệu baht từ 15 nhà sư, trong đó có vụ liên quan đến phó trụ trì chùa Phật vàng (Traimit Wittayaram Worawihan), người đã biển thủ hai triệu baht tiền công đức để trả nợ cờ bạc thay cô. Sau hơn 10 ngày điều tra, số lượng nhà sư bị CIB cáo buộc có dính líu đến cô này lên tới hơn 25 người. Nhiều người đã bị buộc phải hoàn tục, một số bỏ trốn khỏi chùa.
Ngày 9/7/2025 được dân mạng Thái gọi là "ngày Phật môn sụp đổ" với 6 vị cao tăng đồng thời hoàn tục, trong phòng thiền tìm thấy các cuộn tiền mặt và tóc giả.
Mỗi người "ngã ngựa" một kiểu. Trưởng tăng tỉnh Phitsanulok dùng tiền công đức mua túi Hermès tặng Golf, ghi sổ là "tiền dâng đèn Phật". Trợ lý trụ trì chùa ở Chachoengsao đi chơi golf cùng cô, chi phí tính vào "quỹ sửa chữa sân vườn". Nguyên trụ trì chùa Pratunam bị ép nhận con ngoài giá thú, đăng ký hộ khẩu dưới tên chị họ cô Golf.
Cựu phó trụ trì chùa Sothon, ông Ajahn Sariwiriya khi chuyển tiền cho Golf ghi chú là "cúng dường", nhưng tài khoản nhận là một trang web cờ bạc tại Macau.
Cảnh sát được cho là đã sốc khi chiến thuật dụ dỗ của Golf rất hiệu quả, vì ngoại hình của người phụ nữ này khác với ảnh trên mạng xã hội. Golf có ba con từ 6 đến 13 tuổi với một số nhà sư và đăng ký một người họ hàng là cha của chúng.
Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA
Golf không phải là "thợ săn chốn Phật môn" đầu tiên. Hồi tháng 5, một vị trụ trì 70 tuổi ở Nakhon Pathom bị phát hiện biển thủ 300 triệu baht chuyển cho nữ thí chủ tên Gen, người đã đánh bạc sạch số tiền đó trong một đêm tại casino Campuchia.
Tháng 2, một nhà sư ở Rayong bị tống tiền 200.000 baht bằng ảnh chụp màn hình lúc chat s.e.x.
Năm 2023, nhà sư 78 tuổi ở Pattaya bị "bạn gái online" lừa mất 850.000 baht tiền hưu trí, cảnh sát phát hiện đó là nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chuyên nhắm vào sư già.
VnExpress (Theo Kapook, Thairath, Bangkok Post)