Bạo lực gia tăng tại khu vực biên giới Cộng hòa dân chủ Congo - Rwanda

Các vụ đánh bom vào trại dành cho người di tản tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi tiếp giáp với Rwanda đã khiến hơn 30 dân thường thương vong. Phía Cộng hòa dân chủ Congo đã cáo buộc nhóm nổi dậy M23 - lực lượng được Rwanda hậu thuẫn, thực hiện vụ tấn công.

Theo các quan chức chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương, sau các vụ đánh bom xảy ra ngày 03/5 nhằm vào hai trại dành cho người di tản ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Các vụ đánh bom xảy ra sau khi nhóm phiến quân M23 chiếm được thị trấn khai thác mỏ chiến lược ở vùng Rubaya trong tuần này.

phien quan m23 rwanda
Phiến quân M23. Ảnh: AFP

Quân đội Congo đã cáo buộc quân đội nước láng giềng Rwanda và nhóm phiến quân M23 đứng đằng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, phía Rwanda 4/5 đã phủ nhận cáo buộc này. Vụ việc cũng đã khiến Tổng thống Cộng hòa dân chủ Congo Felix Tshisekedi phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu để lập tức trở về nước.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng cáo buộc quân đội Rwanda và nhóm M23 thực hiện vụ tấn công, kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Liên minh châu Phi (AU) cũng như các tổ chức khu vực đã có nhiều nỗ lực để giải quyết tình trạng căng thẳng giữa Cộng hòa dân chủ Congo và Rwanda, tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp tục gia tăng thời gian qua.

Theo VOV Cairo