Gần 50 người thiệt mạng vì mưa lũ ở Rwanda

Ngày 2/5, nhà chức trách cho biết, mưa lớn gây ra lở đất và sấm sét ở Rwanda đã khiến ít nhất 49 người chết và 79 người khác bị thương trong 2 tháng qua.

lu lut o rwanda 1
Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho Rwanda - Ảnh: Thoko Chikondi

Bộ trưởng phụ trách Quản lý Tình trạng khẩn cấp Albert Murasira cho biết, khoảng 12 người đã thiệt mạng do sét đánh, những người khác tử vong sau khi bị những ngôi nhà đổ nát đổ sập đè lên mình. Thảm họa cũng phá hủy cơ sở hạ tầng, bao gồm nhà cửa, cầu cống, trường học, hệ thống đường bộ và diện tích rừng trồng.

Tính đến nay, chính phủ Rwanda đã sơ tán khoảng 5.000 cư dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao đến các vùng an toàn hơn trên khắp đất nước.

Cơ quan Khí tượng Rwanda cảnh báo một số khu vực sẽ tiếp tục có mưa lớn trong 10 ngày đầu tháng 5. Dự kiến, những trận mưa lớn có khả năng khiến một số con sông vỡ bờ và gây lũ lụt cho các cộng đồng xung quanh. Các nhà chức trách đã khuyến cáo người dân sống gần các khu vực dễ bị lũ lụt nhanh chóng sơ tán.

Trước đó, vào tháng 5/2023, lũ lụt và lở đất đã tấn công miền tây và miền bắc Rwanda, khiến 135 người thiệt mạng. Mưa lớn thường bắt đầu từ cuối tháng Ba và mạnh hơn vào đầu tháng 5, gây ra lũ lụt và lở đất cuốn trôi một số ngôi nhà trên khắp đất nước và khiến một số con đường không thể tiếp cận được.

lu quet rwanda 7714.png
Các hoạt động cứu hộ sau thiên tai được triển khai tại Rwanda. (Nguồn: Reuters)

Cùng ở Đông Phi, Kenya hiện là quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt. 

Reuters đưa tin mưa lớn kéo dài do tác động của hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng tới hầu hết các vùng ở Kenya, gây hư hại nhiều cầu đường và cơ sở hạ tầng khác. Theo dữ liệu của chính phủ, từ tháng 3 đến nay, hơn 180 người, trong đó có 15 trẻ em đã thiệt mạng trong các thảm họa liên quan đến lũ lụt trên khắp Kenya.

Khoảng 90 người mất tích, làm dấy lên lo ngại rằng số người thiệt mạng có thể tăng cao và hơn 195.000 người khác phải sơ tán. Trong khi đó, hàng chục người khác thiệt mạng ở các nước láng giềng Tanzania và Burundi.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, Liên hợp quốc và các đối tác đang phối hợp chặt chẽ với giới chức các địa phương để hỗ trợ nhân đạo kịp thời cho những vùng chịu ảnh hưởng.

phunuvietnam (theo Tân Hoa Xã)