Kẻ giết người thoát án tù vì rối loạn tâm thần do cần sa

Một phụ nữ đâm chết bạn trai bằng 108 nhát dao không bị kết án tù, do gây án trong lúc rối loạn tâm thần do hút cần sa.

Tòa Thượng thẩm Ventura ở California (Mỹ) ngày 30/1 kết án hai năm quản chế đối với Bryn Spejcher, 32 tuổi, do đâm người đàn ông cô mới hẹn hò vài tuần 108 nhát đến chết hồi năm 2018.

Các công tố viên cho biết Spejcher đã đến căn hộ của người yêu ở thành phố Thousand Oaks, sau đó sử dụng nhiều liều cần sa thông qua boong. Spejcher có biểu hiện bị rối loạn tâm thần do cần sa rồi đâm bạn trai nhiều nhát.

xit hoi cay
Bị cáo Bryn Spejcher, 32 tuổi. Ảnh: CBS News

Khi giới chức có mặt tại hiện trường, Spejcher vẫn còn điên cuồng la hét với con dao cắt bánh mì có răng cưa trên tay. Người phụ nữ này cũng tự dùng dao đâm vào cơ thể mình, trước khi bị cảnh sát dùng dùi cui, súng điện tước vũ khí.

Spejcher bị bồi thẩm đoàn kết tội ngộ sát không chủ đích. Sau khi tòa ra phán quyết phạt hai năm quản chế thay vì án tù, người thân của Spejcher đã khóc vì nhẹ nhõm, trong khi bố nạn nhân cảnh báo bản án đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.

"Tòa vừa cấp quyền giết người cho những người hút cần sa ở bang California", bố nạn nhân nói. Một ngày trước phiên tòa, gia đình, bạn bè của nạn nhân đã tập trung trước trụ sở chính quyền, cầm những biểu ngữ ghi: "108 nhát dao là tội ác nghiêm trọng".

Tại California, công dân trên 21 tuổi có thể mua, sở hữu, tiêu thụ cần sa hợp pháp. Hành vi đưa cần sa cho người dưới 21 tuổi là bất hợp pháp, trừ khi người này có thẻ cần sa y tế hợp lệ. Hành vi bán cần sa khi chưa được chính quyền cho phép cũng bất hợp pháp.

Cần sa bày bán ở một hiệu thuốc tại California, Mỹ. Ảnh: USA Today

Theo Viện Sức Khỏe Tầm thần Quốc gia (NIMH), rối loạn tâm thần là "tập hợp các triệu chứng ảnh hưởng đến tâm trí, khiến bệnh nhân mất nhận thức với thực tại". Suy nghĩ và nhận thức của bệnh nhân có thể rối loạn tạm thời, bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong phân biệt thật, giả.

Rối loạn tâm thần đến từ nhiều nguyên nhân, từ các bệnh tâm thần, chấn thương tâm lý cho đến sử dụng ma túy, trong đó có cần sa. Các nghiên cứu kể từ năm 2019 ở Mỹ cho thấy số ca cấp cứu do cần sa gia tăng trên toàn quốc.

Mỹ hiện có 24 bang hợp pháp hóa sử dụng cần sa để giải trí, dự kiến tăng lên 29 vào cuối năm. Năm 2019, nước này chỉ có 11 bang hợp pháp hóa cần sa. Nồng độ tetrahydrocannabinol (THC - chất gây hưng phấn có trong cần sa) ở Mỹ hiện này dao động ở mức 20%, gấp 5 lần nồng độ trong những năm 1990.

VnExpress (Theo CBS News)