Châu Khải Hoàn - người phụ nữ đứng đằng sau sự thành công của tỉ phú Lý Gia Thành

rong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, giá cổ phiếu của Zoom đã tăng vọt, khiến tỉ phú Lý Gia Thành có thêm 10 tỉ USD, tương đương 1/4 tổng tài sản, khiến ông trở lại chiếm ngôi đầu danh sách người giàu nhất Hồng Kông.

vo ty phu ly gia thanh 1
Tỷ phú Lý Gia Thành và người bạn tri âm tri kỉ Châu Khải Hoàn (Ảnh: Sohu)

Ít ai biết, khoản đầu tư này được thực hiện bởi bà Châu Khải Hoàn (Solina Chau), người bạn tâm giao, tri âm tri kỷ của ông trong gần 25 năm qua. Ngoài khoản đầu tư này, cũng chính bà Châu Khải Hoàn đã giúp Lý Gia Thành kiếm được rất nhiều tiền từ các khoản đầu tư không xác định và là người đứng sau hậu trường giúp ông lo liệu mọi việc.

Trên thực tế, từ rất lâu trước khi gặp Lý Gia Thành, Châu Khải Hoàn đã đạt được một số thành tựu bằng chính nỗ lực của mình: bà đã bán đồ lưu niệm về các Binh mã dõng (tượng chiến binh và ngựa bằng đất nung thời Tần Thủy Hoàng) cho người Anh với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc và kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên. Năm 32 tuổi, bà đã giành được một dự án trị giá 1 tỉ USD và thu được lợi nhuận khoảng 400 triệu HKD (51 triệu USD).

Sau khi Châu Khải Hoàn gặp Lý Gia Thành, bà không những không phụ thuộc ông mà còn biết cách hòa hợp với ông hơn. Khi tiếp xúc với ông, bà đặc biệt chú trọng cách trang điểm và ăn mặc cho bớt trẻ để Lý Gia Thành trông không quá già hơn mình vì ông sinh năm 1928, nhiều hơn bà 33 tuổi.

vo ty phu ly gia thanh 1
Bà Châu Khải Hoàn (Ảnh: Sohu).

Châu Khải Hoàn thậm chí không bận tâm đến việc Lý Gia Thành không ca ngợi những đóng góp của bà cho bên ngoài biết, bà còn đề nghị đặt tên tòa nhà giảng dạy được xây dựng bằng tiền quyên góp của Lý Gia Thành là "Tòa nhà Lý Trang Nguyệt Minh" để bày tỏ sự tôn trọng đối với người vợ đã khuất của ông. Bà Trang Nguyệt Minh, sinh 1932, mất năm 1990 vì bệnh tim, là mẹ của hai con trai Lý Gia Thành là Lý Trạch Cơ, Lý Trạch Khải.

Tự mình gây dựng sự nghiệp, giao tiếp biết cách tùy cơ ứng biến, Châu Khải Hoàn đã dùng hành động của chính mình để nói với mọi người: Giới tính không phải là gông cùm của thành công, cũng không phải là chìa khóa của thành công.

Xuất thân từ tầng lớp trung lưu

Châu Khải Hoàn sinh năm 1961 trong một gia đình thương nhân bình thường ở Hong Kong, gia đình tuy kinh doanh nhưng không kiếm được quá nhiều tiền, chỉ có thể duy trì cuộc sống khá giả, đủ ăn đủ mặc.

Tuy nhiên, mọi người trong gia đình đều biết rằng dù nghèo đến đâu cũng không thể học kém, dù cực khổ đến đâu cũng không thể làm khổ con cái nên người cha đã cố gắng hết sức để gửi con gái đến học ở nơi tốt - trường trung học nữ đắt đỏ và tốt nhất ở Hong Kong. Là một trường hàng đầu, trong trường nữ sinh có rất nhiều con nhà giàu có quyền quý, mỗi ngày sau giờ tan học đều có thể thấy đủ loại xe sang tập trung ở cổng trường đến đón, trong khi Châu Khải Hoàn đi bộ về nhà.

Gia cảnh thuộc loại trung bình và cuộc sống giản dị, nhưng Châu Khải Hoàn chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt khinh thường của người khác, cô bé chăm chỉ học tập và trả lại những điểm số cao nhất cho những người quan tâm và yêu thương mình, vì vậy rất nổi tiếng trong trường nên nhiều người sẵn sàng kết bạn với bà.

vo ty phu ly gia thanh 1
Hai người vừa là tình nhân vừa là tri âm của nhau (Ảnh: Sohu).

Sau khi tốt nghiệp trung học, Châu Khải Hoàn được cha gửi ra nước ngoài để học tiếp và không quay trở về nước cho đến khi học xong.

Khởi nghiệp từ bất động sản

Giành chiến thắng trong lĩnh vực bất động sản, nhưng điều đáng giá hơn là những gì Châu Khải Hoàn và Lý Gia Thành làm trong giai đoạn đầu chỉ là để bà tích lũy và thể hiện mình là người phụ nữ mạnh mẽ, biết nắm bắt cơ hội. Vào những năm 1990, sự phát triển của bất động sản ở Hong Kong sắp kết thúc; khu vực Hong Kong nhỏ hẹp đã được những người giàu có khai thác hết, vì vậy họ chuyển mục tiêu sang Trung Quốc đại lục và là nơi đầu tiên để mắt tới là thủ đô Bắc Kinh.

Vào thời điểm đó, Châu Khải Hoàn đến Bắc Kinh với tư cách là giám đốc điều hành của một công ty thực hiện chuyến đi thực tế. Lúc này Châu Khải Hoàn chưa có chút kinh nghiệm nào về bất động sản, nhưng bà đã ngay lập tức chú ý một khu nhà 6 tầng gần Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh, coi đây như một trận đấu khởi động cho sự non trẻ của mình.

Tuy nhiên trong quá trình đàm phán, đối phương không đồng ý chỉ bán riêng miếng đất đó. Họ nói rõ là có thể bán nhưng phải mua hết hai con phố xung quanh. Châu Khải Hoàn im lặng, cuộc đàm phán đầu tiên tan vỡ một cách tồi tệ, sau đó bà tiến hành khảo sát và nghiên cứu về nơi này, cuối cùng quyết định lấy cả khu đất rộng hơn 100.000 mét vuông làm nơi đầu tư bất động sản. Khi truyền thông đưa tin, cả Hong Kong náo động, ai cũng cho rằng một người mới vào nghề sao dám liều làm chuyện như vậy?

vo ty phu ly gia thanh 1
Hai người dắt tay nhau trên đường phố Italy (Ảnh: NetEasy).

Công ty của Châu Khải Hoàn chắc chắn sẽ không thể thực hiện một dự án lớn như vậy nên đã hợp tác với nhiều công ty, trong đó có Lý Gia Thành với tư cách là cổ đông lớn nhất, Châu Khải Hoàn phải tới thuyết phục ông. Khi Châu Khải Hoàn đến gặp với một chồng tài liệu để chuẩn bị cho một trận đấu khẩu, Lý Gia Thành đang uống trà một cách bình tĩnh, hai bên nói chuyện chưa đầy 5 phút ông đã ký hợp đồng.

Ngay sau đó, việc khai thác ở Vương Phủ Tỉnh và những nơi khác bắt đầu rất nhanh, Châu Khải Hoàn chỉ mất 6 tháng để dọn sạch tất cả các tòa nhà địa phương và mất 3 năm để chuyển giao thành công bất động sản của Lý Gia Thành. Châu Khải Hoàn được hưởng lợi trực tiếp 50 triệu USD do công ty của Lý Gia Thành chi trả. Đó là một số tiền rất lớn, quan trọng hơn, bằng cách này, Châu Khải Hoàn đã bước vào cuộc đời Lý Gia Thành, đồng thời cũng bước vào giới đầu tư Hong Kong.

Lấn sân sang Internet

Khi xưa, Lý Gia Thành, người không chịu tìm hiểu về ngành Internet, sau khi gặp Châu Khải Hoàn lần đầu tiên đã nhanh chóng bị bà thuyết phục thành lập công ty TOM, chuyên tập trung vào lĩnh vực Internet, ông là cổ đông lớn nhất, Châu Khải Hoàn là cổ đông thứ hai. Bà đã dẫn dắt công ty tiến hành các thương vụ mua lại nghiệp vụ kinh doanh phi Internet, trong đó bao gồm cổ phần của hơn 30 công ty, nhờ đó công ty TOM đã trở thành một "gã khổng lồ" truyền thông trong nước; sau vài tháng, dự án đã tăng gấp hàng trăm lần, tài sản của bà trị giá hơn 10 tỉ HKD (1,28 tỉ USD).

vo ty phu ly gia thanh 1
Lý Gia Thành cùng bà vợ (đã quá cố) Trang Nguyệt Minh và hai con trai (Ảnh: NetEasy).

Ngoài ra, TOM còn phát triển kinh doanh mạng, hợp tác với nhiều nhà sản xuất điện thoại di động tung ra sản phẩm SMS, năm 2003 lọt vào top 3 công ty kinh doanh SMS toàn quốc.

Thông qua những sự thể hiện xuất sắc này, Lý Gia Thành càng tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của Châu Khải Hoàn, vì vậy ông đã thành lập Tập đoàn đầu tư Horizons, tập trung vào cải cách công nghệ và giao bà quyền phụ trách toàn bộ.

Châu Khải Hoàn có khả năng phán đoán phi thường về ngành công nghệ. Các công ty công nghệ như Facebook, Zoom và công ty thịt nhân tạo Impossible Foods Inc mà bà lần lượt đầu tư vào đều đã phát triển thành những gã khổng lồ công nghệ và thu được lợi nhuận khổng lồ.

Tiếp đó, năm 2007, Châu Khải Hoàn đã đầu tư vào Facebook với tư cách cổ đông Lý Gia Thành, khi đó Mark Zuckerberg chưa phải là nhân vật nổi tiếng và Facebook cũng đang ở trong tình trạng phi lợi nhuận. Nhưng mấy năm sau, Facebook tuyên bố niêm yết, Lý Gia Thành đã kiếm được hàng trăm triệu USD.

Dần dần, hai người trở thành những người bạn không thể tách rời từ công việc đến cuộc sống, Châu Khải Hoàn chuyển đến một biệt thự ở gần Lý Gia Thành, cùng chơi golf, ăn uống và vui vẻ cùng nhau...

Sau đó, Châu Khải Hoàn cũng đề nghị Lý Gia Thành đầu tư vào Zoom, năm 2020 dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng khắp thế giới khiến mảng kinh doanh hội nghị video của Zoom phát triển nhanh chóng, nhờ đó, Lý Gia Thành thu về hàng chục tỉ USD giá trị gia tăng và lấy lại ngôi vị người giàu nhất Hong Kong bị mất vào tay Vương Vệ, ông chủ hãng chuyển phát nhanh Thuận Phong năm 2017.

Sau khi Châu Khải Hoàn thành công, một số người đã đặt câu hỏi về mối quan hệ của bà với Lý Gia Thành, Châu Khải Hoàn đã trả lời như sau: "Tôi không phải là người phụ thuộc ông ấy, mà là một cá thể hoàn toàn độc lập".

Châu Khải Hoàn không che giấu mối quan hệ của bà với Lý Gia Thành, là bạn tri âm tri kỷ và là người tình của nhau. Trên đường phố Rome, hai người nắm chặt tay nhau, giống như một cặp đôi thực sự khi đi mua sắm quần áo. Lý Gia Thành dừng lại để chụp ảnh cho bà, thậm chí còn chu đáo nhắc nhở bà đứng sang một bên để những bức ảnh chụp được đẹp nhất.

Nói chung, cuộc sống của Châu Khải Hoàn là cuộc sống của một nữ cường nhân, bà không muốn tìm một mái ấm cho mình cho đến khi gặp Lý Gia Thành; đồng thời, bà chắc chắn không phải và không thể trở thành một người phụ nữ nhỏ bé mà Lý Gia Thành có thể kiểm soát. Bà là một người phụ nữ có nhân cách hoàn hảo, sống một cách sống động cho mình, mãi mãi là “Châu tiểu thư” chứ không phải “Lý phu nhân”.

Viettimes (theo Sohu, NetEasy)