Thấy cảnh sát trước cửa nhà, người đàn ông nhảy xuống sông và chết đuối

Khi nhìn thấy cảnh sát ở trước cửa nhà, người đàn ông vội vàng bỏ chạy, nhảy xuống sông và sau đó chết đuối.

Theo tờ Business Insider, hôm 23/7, các sĩ quan cảnh sát quận Greenville ở bang Nam Carolina, Mỹ đã tới một ngôi nhà để đưa lệnh bắt giữ. Người đàn ông (38 tuổi) ở trong nhà lập tức bỏ chạy. 

Sau khi chạy ra khỏi nhà, người này đã nhảy xuống hồ nước gần đó và bị chết đuối. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ mà cảnh sát mang tới không phải dành cho nạn nhân mà là một người khác. 

duoi nuoc 1
Ảnh minh họa

Chia sẻ trên Facebook, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Greenville xác nhận các sĩ quan đã đến ngôi nhà ở thành phố Greer chiều 23/7. Chuck Gilbert Shelton "đã bỏ chạy mà không rõ lý do". 

Shelton đã nhảy xuống hồ Cunningham, bơi được một đoạn ngắn trước khi chìm xuống nước. Cảnh sát đã nhảy xuống hồ để cố gắng xác định vị trí đuối nước của Shelton, nhưng không thành công. 

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Greenville đã cử đội lặn tới. Họ đã tìm thấy thi thể của Shelton. Theo đài NBC News, cái chết của Shelton được xác định là do đuối nước. 

Sidney McIntyre, bạn gái của nạn nhân, cho hay cảnh sát tới nhà để đưa lệnh bắt giữ một cô gái sống cùng nhà với Shelton. 

Bài liên quan: Lĩnh án 10 năm tù vì bỏ mặc em trai bên suối dẫn tới chết đuối

Tòa án đã tuyên phạt 10 năm tù đối với người anh ép em trai thiểu năng trí tuệ uống rượu và thuốc ngủ, sau đó bỏ rơi em gần một con suối dẫn tới chết đuối.

Theo tờ Korea Herald, hôm 5/6/2023, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với Lee (46 tuổi). Tháng 6/2021, Lee đã đưa cho người em trai (38 tuổi) rượu whisky và thuốc ngủ. Vài giờ sau, Lee đưa em trai đến con suối gần Wangsukcheon ở thành phố Namyangju thuộc tỉnh Gyeonggi và bỏ lại đó. Em trai Lee sau cùng đã bị chết đuối.

Tòa án quận trước đó từng kết luận Lee phạm nhiều tội danh, bao gồm giết người và lạm dụng thuốc, để đưa ra bản án 30 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã giảm án cho Lee xuống còn 10 năm tù với lập luận thiếu bằng chứng cho thấy Lee phạm tội giết người. 

Theo tòa phúc thẩm, em trai Lee có thể đã bị trượt chân và chết đuối do ảnh hưởng của thuốc ngủ và rượu. Luật Hình sự Hàn Quốc quy định hành vi bỏ rơi dẫn đến cái chết của người phụ thuộc có thể bị phạt ít nhất 3 năm tù. Tội giết người thân trong gia đình có thể bị phạt ít nhất 7 năm.

Lee sau đó đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Vào tháng 5, tòa tối cao đã giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm.

Lee được cho đã xảy ra tranh chấp pháp lý với chú, người chịu trách nhiệm quản lý tài sản của em trai thiểu năng đối với số tiền thừa kế từ cha mẹ trị giá khoảng 3,4 tỷ won (2,6 triệu USD). Các công tố viên cho rằng, Lee cố ý giết người em trai để lấy hết số tiền thừa kế.

Theo Vietnamnet