Trường tiểu học cho học sinh uống nhầm keo trám sàn nhà

Bà Bridget Weiss, giám đốc Học Khu Juneau, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu, cho biết hàng chục trẻ em và hai người lớn được cho uống lầm keo trám sàn nhà (floor sealant) thay vì sữa tại một trường tiểu học ở Alaska (Mỹ), theo bản tin AP.

Một vài em học sinh cho biết cảm thấy bỏng rát trong miệng và cổ họng. Ít nhất một trẻ đang được điều trị ở bệnh viện sau tai nạn. Cảnh sát Juneau đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc, song loại trừ khả năng có người cố ý gây hại, theo bà Weiss.

ngoi truong cho hoc sinh uong nham keo dan
Ngôi trường tiểu học ở Alaska. (Hình: Google View)

Sáng 14 Tháng Sáu, các học sinh tại trường tiểu học Sitʼ Eeti Shaanax̱-Glacier Valley Elementary (Alaska) được cho ăn bữa sáng, với thực đơn nằm trong chương trình chăm sóc dành cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

Tất cả mặt hàng thực phẩm, bao gồm sữa từ máy phân phối, đều do cùng nhóm nhà thầu và nhân viên phục vụ cung cấp. Đồ ăn sáng được bày sẵn lên khay và học sinh sẽ mang đến bàn để ăn.

Ngay sau đó, bọn trẻ bắt đầu phàn nàn sữa có vị lạ và gây cảm giác nóng rát trong miệng cùng cổ họng. Sau khi học khu và nhân viên hợp đồng xem nhãn hộp đựng, họ phát hiện ra túi sữa bằng nhựa trong suốt được đặt trong máy phân phối thực chất là một loại keo dán sàn (floor sealant) giống như sữa.

Trường học đã liên lạc với giới chức kiểm soát chất độc và phụ huynh học sinh. Hai trong số những đứa trẻ được cha mẹ đón về đã phải đến khám bác sĩ.

Bà Weiss cho hay sữa và keo dán sàn, đều là chất có màu trắng sữa, được đựng trong các túi nhựa lớn bên trong các hộp các tông. Đối với sữa, túi được lấy ra khỏi hộp và đặt bên trong ngăn của máy phân phối để dùng trong bữa ăn, thay vì đựng trong hộp.

Cả sữa và keo dán sàn đều được cất giữ tại một kho chứa hàng hóa của địa hạt bên ngoài khuôn viên trường. Bà Weiss nói rằng vì lý do nào đó, những hộp có keo dán được “cất giữ hoặc di chuyển trên cùng một pallet với các túi sữa.”

“Chúng tôi không biết điều đó xảy ra như thế nào, nhưng tất cả đều được đặt trên cùng một pallet. Khi được giao hàng, chúng tôi vẫn nghĩ đó là sữa,” bà cho hay.

Một trong những mục đích của cuộc điều tra là xác định vì sao mặt hàng thực phẩm lại được lưu trữ cùng kho với hóa chất. Bà Weiss tiết lộ hầu hết các em học sinh đã hồi phục. Tuy nhiên một vài em “vẫn còn đau bụng vào tối 14 Tháng Sáu, song nhiều đứa trẻ khác đã cảm thấy khỏe hơn.” 

Theo Người Việt