Xả súng ở trường tiểu học khiến 19 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng

xa sung truong tieu hoc my 4

Vụ xả súng trưa 24-5 (giờ Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và 2 người lớn, trở thành cơn ác mộng của Trường tiểu học Robb (bang Texas), khi chỉ còn vài ngày nữa là học sinh của trường bước vào kỳ nghỉ hè.

Theo Đài CNN, Sở An toàn công cộng (DPS) bang Texas đã cập nhật số người chết trong vụ xả súng đẫm máu mới nhất của nước Mỹ, theo đó có 19 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng. Nghi phạm xả súng đã bị lực lượng hành pháp bắn hạ. 

Thông tin trước đó cho biết 18 học sinh và 3 người lớn thiệt mạng, bao gồm nghi phạm xả súng.

Giới chức Texas cho biết nghi phạm Salvador Ramos, 18 tuổi, bắn bà của mình trước khi ra tay thảm sát tại Trường Robb. Theo CNN, bà của Ramos được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

xa sung truong tieu hoc my 1
Cảnh sát đứng bên ngoài Trường tiểu học Robb, bang Texas sau khi vụ xả súng xảy ra ngày 24-5 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, bệnh viện Đại học tại thành phố San Antonio, bang Texas cho biết họ tiếp nhận hai bệnh nhân từ vụ xả súng tại Uvalde, là một phụ nữ 66 tuổi và một bé gái 10 tuổi. Cả hai đều trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, Bệnh viện Uvalde Memorial cho biết họ đang cấp cứu 15 học sinh của Trường Robb, với hai học sinh được chuyển đến San Antonio để được săn sóc thêm. Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả số học sinh này đều sống sót hay không.

Bệnh viện Uvalde Memorial cũng tiếp nhận một nạn nhân 45 tuổi bị trúng đạn.

xa sung truong tieu hoc my 1
Một chiếc xe cảnh sát đỗ gần một chiếc xe được cho là của nghi phạm xả súng Trường tiểu học Robb, bang Texas, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Vài giờ sau vụ xả súng, cảnh sát phong tỏa Trường Robb bằng những dải băng vàng. Một số xe tuần tra và xe cấp cứu đỗ gần hiện trường. Cảnh sát đứng thành từng nhóm nhỏ trong khuôn viên trường, một số người mang vũ khí bán tự động.

Theo Reuters, vụ thảm sát xảy ra khi chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè của Trường tiểu học Robb.

Theo thông tin và hình ảnh đăng gần đây trên trang Facebook của Trường Robb, học sinh của trường, từ 7 đến 10 tuổi, vừa thăm sở thú và tham gia một chương trình đố vui có thưởng. Theo lịch của trường, ngày 24-5 là ngày trao thưởng, và học sinh được yêu cầu mặc đẹp đến trường.

Tuy nhiên vào 11h43 trưa 24-5, một bài đăng đã xuất hiện trên Facebook của Trường Robb với nội dung "Xin lưu ý rằng tại thời điểm này Trường tiểu học Robb đang trong tình trạng phong tỏa do có nổ súng trong khu vực. Học sinh và nhân viên an toàn bên trong trường".

Trường Robb yêu cầu phụ huynh không đón con để trường kiểm đếm toàn bộ 570 học sinh từ lớp 2 đến lớp 4 của trường. Thông báo sau đó của giới chức bang Texas lại rất tàn khốc, khi có đến 19 em học sinh thiệt mạng.

xa sung truong tieu hoc my 1
Mọi người an ủi nhau bên ngoài trung tâm hành chính Ssgt Willie de Leon, nơi học sinh được chuyển đến từ Trường Robb sau vụ xả súng - Ảnh: REUTERS

Danh tính nghi phạm xả súng trường tiểu học Mỹ

Salvador Ramos, 18 tuổi, được xác định là nghi phạm xả súng tại trường tiểu học Robb ở bang Texas. Theo Thống đốc bang Texas Greg Abbott, Ramos đã bắn bà của mình trước khi tới trường tiểu học Robb với một khẩu súng ngắn và có thể cả một khẩu súng trường. 

Armando Ramos, chú của Salvador Ramos, cho rằng cháu mình không cố ý nhắm vào trường học, mà do bị cảnh sát truy đuổi tới địa điểm này sau khi bắn chết bà. Tên này được cho là đã lái xe tông vào gần hàng rào của trường tiểu học Robb, nhảy qua hàng rào và đem theo súng vào trường học.

xa sung truong tieu hoc my 4
Nghi phạm xả súng Salvador Ramos. Ảnh: NY Post.

Ramos sinh ra ở Bắc Dakota, đang là học sinh trường trung học phổ thông Uvalde. Bạn bè và người thân cho biết Ramos vốn là người đơn độc, từng bị bắt nạt thời thơ ấu, chịu ảnh hưởng từ cuộc sống gia đình phức tạp và gần đây bị bạn bè, người lạ tấn công.

Santos Valdez Jr., 18 tuổi, cho biết đã làm bạn với Ramos từ thời tiểu học, song đã không còn tương tác nhiều khi hành vi của Ramos bắt đầu xấu đi, trong đó có lần tự dùng dao rạch lên mặt.

Một người bạn khác cho biết Ramos đã bỏ học trong khoảng thời gian dài và không có khả năng tốt nghiệp cùng các bạn đồng trang lứa trong năm nay. Ramos cũng chuyển sang mặc trang phục toàn màu đen, thích đi bốt hầm hố và nuôi tóc dài.

Thượng nghị sĩ bang Texas Gutierrez nói rằng Ramos đã mua hai khẩu súng trường vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi. Hiện chưa xác định được hai khẩu súng này có được Ramos sử dụng trong vụ tấn công hôm 24/5 hay không.

Theo luật mới của Texas được thông qua hồi tháng 9 năm ngoái, người 18-21 tuổi có thể mua súng nếu họ có lệnh bảo vệ, vì họ có nguy cơ bị bạo lực gia đình, là nạn nhân bị rình rập, mại dâm hoặc buôn bán tình dục. Luật mới cũng loại bỏ yêu cầu về giấy phép đối với sử dụng súng ngắn. Súng trường có thể được sử dụng ở Texas mà không cần giấy phép.

Sau khi Thống đốc Texas công khai danh tính của tay súng, một tài khoản Instagram có tên salv8dor_, được cho là của Ramos, đã bị gỡ. Tài khoản này đã đăng ảnh những khẩu súng và băng đạn.

Một người có tài khoản tên epnupues cho biết không quen biết Ramos, song từng bị tên này gắn thẻ vào bức ảnh khẩu súng với lời nhắn "có một bí mật nhỏ".

xa sung truong tieu hoc my 4
Salvador Ramos đăng ảnh hai khẩu súng lên Instagram và gắn thẻ người lạ. Ảnh:Instagram/salv8dor_.

Chủ tài khoản epnupues nói thêm cô đã rất sợ hãi và hỏi tài khoản salv8dor_ lý do anh ta làm vậy. "Rồi cô sẽ phải đăng lại các bức ảnh về súng của tôi", tài khoản salv8dor_ nhắn tin cho cô gái hôm 12/5.

Theo cảnh sát trưởng học khu Uvalde Pete Arredondo, điều tra sơ bộ cho thấy Ramos hành động đơn độc, không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác.

Trường tiểu học Robb có hơn 500 học sinh, chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là vụ xả súng trường học gây chết chóc nhất trong lịch sử bang Texas. Vụ việc xảy ra khoảng 4 năm sau khi một tay súng bắn chết 10 người tại Trường trung học Santa Fe ở thành phố Houston.

Vụ xả súng ở Uvalde xảy ra chỉ 10 ngày sau khi 10 người bị giết tại thành phố Buffalo, bang New York. Giới chức New York đã buộc tội một thanh niên 18 tuổi, kẻ đã di chuyển hàng trăm kilômet để tới Buffalo và nổ súng tại một cửa hàng tạp hóa.

Vụ xả súng tại bang Texas cũng là một trong những vụ xả súng trường học chết chóc nhất nước Mỹ.

Tháng 12-2012, một người đàn ông đã nổ súng giết chết 26 người, bao gồm 20 trẻ em, tại Trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut. Năm 2018, một cựu học sinh Trường trung học phổ thông Marjory Stoneman Douglas ở bang Florida cũng đã giết 17 học sinh và giáo viên.

Theo Tuổi Trẻ