Làm nghề cọ toilet, 15 năm sau mua được căn nhà triệu đô của Lý Tiểu Long

Đến cuối đời, người đàn ông này không để lại bất cứ đồng tiền nào cho con cháu mà quyên góp hết 2 tỷ USD vào quỹ từ thiện.

Dư Bành Niên sinh năm 1922, trong một gia đình tri thức tại tỉnh Hồ Nam. Năm 23 tuổi, ông theo họ hàng đến Thượng Hải làm ăn. Năm 1955, Trung Quốc cải cách ruộng đất, ông bị quy là tư sản nên phải đi cải tạo lao động ở An Huy 3 năm.

Đến năm 1955, ông ra khỏi trại và thất nghiệp, rồi chuyển đến Hong Kong lập nghiệp vào năm 1958. Thời gian đầu, ông từng trải qua vô số công việc khác nhau từ giao hàng, khuân vác, công nhân xây dựng, thậm chí còn cọ rửa toilet công cộng thuê cho người khác. Đây toàn là những công việc được coi là hèn mạt và bẩn thỉu nhất tại Hongkong lúc bấy giờ. Tuy vậy, người đàn ông này không để tâm tới sự coi thường của người khác.

Chữ Tâm trong công việc

Ông tự nhủ với bản thân: “Nếu bản thân quan tâm tới những lời chê bai thì chẳng còn tâm trí thực hiện công việc.” Chính vì vậy, ông không cam lòng làm những công việc này với thái độ qua loa cho xong việc mà quyết tâm dành hết mọi sức lực cho những công việc nhỏ nhất, đến mức được mọi người gọi là ‘người cọ rửa toilet sạch nhất Hồng Kông’. Đặt cái tâm trong công việc cũng chính là đức tính quý báu đáng học hỏi mà không phải người nào cũng muốn là có được.

 mua nha cua ly tieu long 1
Căn nhà của Lý Tiểu Long được ông Dư Bành Niên mua lại sau khi ngôi sao huyền thoại này qua đời.

Và cũng chính nhờ đức tính ấy mà mọi việc đến với ông bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đến năm 1970, ông có cơ duyên gặp gỡ 1 doanh nhân và được cho phép sang Đài Loan để mở doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Sau thành công bước đầu ở thị trường này, ông đầu tư thêm cổ phiếu và bất động sản ở Hong Kong. Liên tiếp gặt hái được thành công, ông dần đảm nhận một số chức vụ khác như Chủ tịch hãng bất động sản Foo Tak nổi tiếng có giá trị hàng tỉ USD; là ông chủ của hàng loạt công ty bất động sản, khách sạn, y tế, du lịch…

Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất của Dư Bành Niên chính là mua lại căn nhà 500m2, bao gồm căn nhà hai tầng và sân vườn mà Lý Tiểu Long đã sống vào những năm cuối đời. Theo quan niệm của người Hong Kong khi đó, nhà của người nổi tiếng, lại mất tại nhà không thể ở được.

Tuy vậy, Dư Bành Niên đã vay ngân hàng để mua lại căn biệt thự với giá hơn một triệu USD. Sau khi cải tạo, ông cho người nước ngoài thuê và chỉ mất vài năm để thu hồi vốn. Năm 1996, căn biệt thự đã có giá 70 triệu USD.

Khi đã có được những thành công đáng kể rồi, ông cũng chia sẻ bí quyết của mình chỉ duy nhất là: Làm tốt nhất nhiệm vụ mình được giao “Dù là công việc địa vị thấp, kể cả khi lau chùi toilet, tôi vẫn cố gắng là người lau chùi sạch nhất”. Ông khuyên thế hệ trẻ khi làm việc phải có mục tiêu và khát vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải tập trung vào từng bước nhỏ nhặt, thực hiện tốt kế hoạch ngắn hạn để hướng đến mục tiêu to lớn. Thành công luôn cần có điểm bắt đầu, và đây cũng chính là lí do mỗi người nên bắt tay thực hiện những việc nhỏ bé nhất ngay từ hôm nay, với thái độ tận lực và nghiêm túc.

 mua nha cua ly tieu long 1
Dư Bành Niên

Đời sống giản dị bất ngờ

Khi còn sống, Dư Bành Niên chính là nhà tài phiệt bất động sản và khách sạn đứng đầu bảng xếp hạng các nhà tài phiệt của tạp chí Hurun trong 5 năm; từng được tạp chí Time nhận định là 1 trong 14 nhà từ thiện hàng đầu thế giới vào năm 2007. Vị tỉ phú này cũng là người sáng lập 1 quỹ từ thiện chuyên hỗ trợ người nghèo chăm sóc sức khoẻ, giáo dục…

Đầu những năm 2000, ông sáng lập quỹ từ thiện mang tên mình để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Thông qua quỹ, ông quyên góp 25 triệu tệ để chăm sóc cũng như cải thiện sức khỏe người dân. Theo ông chia sẻ, làm từ thiện cũng là cách giúp ông sống thọ hơn.

Người doanh nhân này cũng rất quan tâm đến những bệnh nhân đục thủy tinh thể. Từ năm 2003, quỹ từ thiện ông lập ra đã mổ mắt miễn phí cho hàng ngàn người tại Trung Quốc. Ông Dư chia sẻ, bởi ông cũng từng đục thủy tinh thể nên hiểu được nỗi đau của người cùng hoàn cảnh.

 mua nha cua ly tieu long 21
Nội thất ngôi nhà của Lý Tiểu Long

 mua nha cua ly tieu long 1

 mua nha cua ly tieu long 1

 mua nha cua ly tieu long 1

 mua nha cua ly tieu long 1

 mua nha cua ly tieu long 1

 mua nha cua ly tieu long 1

Điều để lại cho con cháu tốt nhất không phải là tiền bạc

Khi trả lời về mục đích của việc ông làm giàu, "làm giàu làm gì khi không dành của cải cho con cháu". Lại một lần nữa chữ Tâm nổi lên, người ta lại càng thán phục về thái độ trước công việc, sự nghiệp của người doanh nhân này: “chỉ là để thỏa mãn đam mê, bung hết khả năng cuộc đời mình. Còn con cháu, đó là những cá thể khác, chúng tự do sống khác."

Ông Dư Bành Niên để lại cho thế hệ sau những bài học quý giá trong công việc, sự nghiệp.

Năm 2010, Dư Bành Niên gây sốc khi tuyên bố dùng hết tài sản trị giá 9,3 tỷ tệ (2 tỷ USD) làm từ thiện sau khi ông qua đời. Khi được hỏi vì sao không chuyển thừa kế cho các con, ông chia sẻ: "Nếu các con có năng lực hơn tôi, thì không cần thiết để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng không đủ năng lực, nhiều tiền sẽ chỉ có hại".

Năm 2015, tỷ phú Dư Bành Niên qua đời tại Thâm Quyến, hưởng thọ 93 tuổi. Câu chuyện về cuộc đời của người doanh nhân vừa có tầm vừa có tâm này vẫn luôn được kể mãi làm bài học cho những thế hệ sau.

Bài liên quan: Mua chuộc nhân viên nhà xác để chụp bức ảnh hiếm về thi thể Lý Tiểu Long

Cafef (theo qq và zhihu)