Bé 3 tuổi bị bỏ lại trên xe buýt trường mầm non gần 7 tiếng

de quen con tren xe 0
Cô bé Nevaeh Austin hiện giành giật với sự sống. Ảnh: News.com.au

Một bé gái ở Queensland (Úc) hiện nguy kịch sau khi bị bỏ trên xe buýt trường mầm non 7 tiếng, khi nhiệt độ ngoài trời 28 độ C.

Nevaeh Austin, 3 tuổi, không phản ứng khi được tìm thấy trên chiếc xe buýt đỗ bên ngoài Trung tâm Giáo dục sớm Le Smileys ở Gracemerre, gần Rockhampton, khoảng 15h hôm 4/5.

Shane Austin, bố Nevaeh, cho hay con gái đã được xe đón từ nhà lúc 9h. Theo 9News, cô bé được cho là đã bị bỏ lại trên xe suốt 7 tiếng, khi nhiệt độ bên ngoài lúc đó khoảng 28 độ C.

Cảnh sát bang Queensland cho hay nạn nhân được đưa tới bệnh viện Rockhampton trong tình trạng nguy kịch, sau đó chuyển tới Brisbane giữa đêm. Theo Austin, con gái đang bị suy thận và sẽ phải chụp cắt lớp não sâu để xác định mức độ tổn thương.

"Họ đã nói Nevaeh là cô bé ồn ào và hay nói nhất, rằng con bé là trái tim của nhà trẻ", Austin buồn bã nói.

Một nhà lập pháp cấp cao cam kết điều tra làm rõ vụ việc. Các câu hỏi được đặt ra hiện nay là vì sao nhân viên trường không nhận ra Nevaeh vắng mặt. Nhân viên y tế Jason Thompson, người có mặt ở hiện trường khi Nevaeh được tìm thấy, mô tả khoảnh khắc này thật "đau thương".

de quen con tren xe 0Cảnh sát kiểm tra chiếc xe buýt chở Nevaeh đến trường sáng 4/5. Ảnh: NewsCorp Australia

"Tôi nổi da ga khi nhắc đến cảnh tượng ấy. Khi một đứa trẻ bị ốm, bạn đã thấy thương lắm rồi. Nhưng khi đứa bé rơi vào trạng thái nguy kịch và không phản ứng, bạn sẽ thấy thực sự cảm thông và đau buồn", Thompson nói.

Cảnh sát hiện thẩm vấn các nhân viên trường mầm non này và kiểm tra chiếc xe buýt. Trường Le Smileys hiện vẫn đóng cửa.

Theo công cụ tính toán nhiệt, nhiệt độ trong một chiếc xe đỗ dưới nắng trong hơn 60 phút có thể lên tới 50 độ C.

Ngôi Sao (Theo Yahoo News, Mirror)