Chìm cano chở 39 người ở Cửa Đại: 17 người chết và mất tích

Quảng Nam - Chiếc cano chở hành khách bị lật khiến 17 người chết và mất tích ở biển Cửa Đại (Quảng Nam). Nguyên nhân dẫn đến chìm cano là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật.

chim cano o cua dai 1
Nạn nhân được vớt lên bờ.

Trả lời báo Lao Động chiều tối 26.2, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, Quảng Nam - cho hay, thời tiết hôm nay có gió giật cấp 3 - 4 và theo quy định là được phép chạy. Tải trọng vẫn đảm bảo an toàn và toàn bộ đều mặc áo phao.

Trong hôm nay, rất nhiều tàu thuyền ra vào vẫn rất an toàn. Tuy nhiên, riêng chiếc này chạy vào thì trúng cồn cát nổi lên nên mắc cạn, sau đó gặp sóng đánh thì lập úp. Tàu loại mới này lật úp rất nguy hiểm, gần như những người từ trong tàu đưa ra đều ngạt thở. Nhóm du khách này gồm có 4 đoàn, trong đó có đoàn từ Bình Dương.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - cho hay, đến thời điểm này, các lực lượng đã ngưng tìm kiếm những người mất tích bởi trời đã tối, vùng biển có sóng to gió lớn, việc tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm. Sáng mai (27/2), khả năng sẽ huy động thêm người để phục vụ việc tìm kiếm, cộng với lực lượng hàng trăm người sẽ cố gắng tìm cho ra những du khách còn mất tích.

Thông tin ban đầu, một chiếc ca nô này từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì bị chìm vào lúc 12h trưa ngày 26/2. Thời điểm chìm, trên cano có 39 người (trong đó có 3 thuyền viên, 36 hành khách). Phương tiện gặp tai nạn được cho là thuộc Công ty Du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An, tàu mang số hiệu Qna-1151, chở khách du lịch xuất bến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, lúc 13h45 phút ngày 26.2. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km, bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm.

Hiện tại, công tác tìm hiểu cứu nạn người mất tích gặp khó khăn do sóng lớn. Trước mắt, chính quyền TP.Hội An sẽ trích quỹ cứu trợ trao cho những thân nhân người bị chết số tiền 5 triệu đồng.

Trên ca nô có cả phụ nữ và trẻ em, rất đông, đặc biệt có 2 trẻ sinh năm 2019. Đến 17h55' cùng ngày: Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết đã có 35 nạn nhân được tìm thấy trong đó có 13 người chết, 4 người đang mất tích trong đó có 2 trẻ em.

chim cano o cua dai 1
Các nạn nhân được sơ cứu sau khi đưa lên bờ.

Điều động lực lượng tìm kiếm nạn nhân

18h45', ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, hiện đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn đường thuỷ đặc biệt nghiêm trọng trên.

500 người thuộc các lực lượng chức năng cũng đã huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. "Bằng tất cả nguồn lực để tìm kiếm các nạn nhân, kể cả huy động trực thăng", ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nói.

"Những người đi trên tàu này đều mặc áo phao hết nhưng khi lật thì lùng bùng nên không thoát ra được. Anh em lặn xuống đáy tìm nhưng không còn khách nào", ông Cường cho biết.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu V thông tin: Sau khi sự việc xảy ra, họp ban chỉ huy phòng chống lũ lụt, triển khai cho các cơ quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy quân sự và Biên Phòng tỉnh nhanh chóng huy động tàu cùng bà con ngư dân tiếp cận hiện trường để cứu bà con.

Đến 19h, trực thăng của Sư đoàn không quân 362 đã đến hiện trường vùng biển nơi xảy ra vụ tai nạn, bât đầu tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ tai nạn.

chim cano o cua dai 1
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

chim cano o cua dai 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trên biển.

Danh tính 39 nạn nhân có mặt trên tàu gồm:

1. Nguyễn Thị Huế (1990, Hà Nội)

2. Nguyễn Thị Giản Đơn (1998)

3. Vương Thị Khánh Dương (1998)

4. Trần Thị Thanh Vân (1996)

5. Phạm Ngọc Hùng (1972).

6. Nguyễn Thị Khiêm (1952).

7. Nguyễn Thị Thuý An (1992).

8. Nguyễn Tân Hiệp (1972, Hà Nội).

9. Ngô Thị Oanh (1992, Hà Nội).

10. Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, Hà Nội).

11. Trịnh Hải Đăng (SN 2008, Hà Nội).

12. Nguyễn Xuân Hưng (SN 1980, Hà Nội).

13. Ngô Thị Nga (SN 1988, Hà Nội).

14. Phạm Thị Huệ (SN 1982).

15. Trần Minh Đức (SN 1993).

16. Bùi Đăng Minh (SN 1996).

17. Dương Văn Minh (SN 1976, Hà Nội).

18. Nguyễn Khánh Dương (SN 1998, Hà Nội).

19. Đặng Mai Phương (SN 1984, Hà Nội).

20. Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Hà Nội).

21. Ngô Thị Thinh (SN 1976, Hà Nội).

22. Nghiêm Thanh Hải (SN 1976, Hà Nội).

23. Lê Hữu Nghị (SN 1983, Hà Nội).

24. Phạm Lê Thành (SN 1995, Hà Nội).

25. Nguyễn Minh Trình (SN 1988, Hà Nội).

26. Nguyễn Minh Quang (SN 2019, Hà Nội).

27. Ngô Đức Đường (SN 1982, Hà Nội).

28. Ngô Huy Hoàng (SN 2007, Hà Nội).

29. Ngô Huy Hiếu (SN 2010, Hà Nội).

30. Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976).

31. Nguyễn Huy Vũ (SN 2011, Hà Nội).

32. Trịnh Văn Đức (SN 1983, Hà Nội).

33. Ngô Xuân Huy (SN 2006, Hà Nội).

34. Nguyễn Mai Anh (SN 2019, Hà Nội).

35. Nguyễn Xuân Hoà (SN 1982).

36. Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1978).

37. Lê Sen (SN 1970, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

38. Nguyễn Văn Nhân (SN 1995, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

39. Trần Quý (1973, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Theo Soha