Đại học Canada xin lỗi vì phát bao lì xì chứa tiền âm phủ cho sinh viên

Đại học Toronto (Canada) đã phải xin lỗi sau khi phát bao lì xì chứa tiền âm phủ tại ký túc xá cho sinh viên sau đại học nhân dịp Tết Nguyên đán.

South China Morning Post ngày 5.2 đưa tin Đại học Toronto (Canada) sáng 4.2 đã phải đăng lời xin lỗi bằng tiếng Trung Quốc lên tài khoản WeChat chính thức của mình sau khi phát bao lì xì chứa tiền âm phủ tại ký túc xá cho sinh viên. Theo đó, Đại học Toronto "vô cùng hối tiếc về sai lầm này".

“Đại học Toronto đã nhận được thông tin từ sinh viên về sự cố với bao lì xì tại Viện Sau đại học. Đại học Toronto đã ngay lập tức liên hệ với các bộ phận và bên liên quan để tìm hiểu sự việc và thu hồi tất cả bao lì xì”, thông báo cho biết.

li xi tien am phu
Bao lì xì chứa tiền âm phủ được phân phát tại khu nhà cho sinh viên sau đại học của Đại học Toronto (Canada). 

Trong tuyên bố bằng tiếng Anh đăng sau đó, Đại học Toronto giải thích rằng vào thời điểm nhận ra sai lầm này, "tất cả bao lì xì đã bị phân phát hết".

Đại học Toronto cũng nói Tết Nguyên đán “nên vui vẻ và yên bình” và hứa “sẽ tiếp tục những nỗ lực giáo dục để hiểu rõ hơn về các cộng đồng trong trường và thúc đẩy sự hòa nhập”.

Sai lầm tại khu nhà của sinh viên sau đại học ở Đại học Toronto đã được đăng trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Trên mạng xã hội Xiaohongshu, một ứng dụng tương tự Instagram, người dùng đã đăng tải hình ảnh email từ nhân viên của khu nhà và các bao lì xì chứa tiền âm phủ.

Theo email, một chiếc bát đựng bao lì xì đã được để trên quầy hỗ trợ sinh viên của khu nhà. Thay vì chứa tiền mặt hoặc phiếu giảm giá, các bao lì xì này lại đựng tiền âm phủ.

“Trong một lần nỗ lực tạo ra không khí Tết Nguyên đán, chúng tôi đã vô tình đặt những món đồ không phù hợp ở quầy hỗ trợ. Cả nhân viên quầy hỗ trợ và tôi ban đầu đều không biết ý nghĩa của tiền âm phủ”, một nhân viên dịch vụ của khu nhà viết trong email.

“Chúng tôi biết ý nghĩa của tiền âm phủ quá trễ. Đây không phải hành động ác ý và chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sai lầm này”, nhân viên trên viết.

Trong một email khác, nhân viên này cũng cho biết họ đặt bao lì xì lên quầy để tạo ra “không khí lễ hội”. Email cũng giới thiệu thông tin liên lạc của các chuyên gia về chấn thương tinh thần và văn phòng chống phân biệt chủng tộc của Đại học Toronto.

Theo Thanh Niên