SVĐ khai mạc World Cup 2022 do công ty VN xây dựng: Đẹp như kì quan thế giới mới

SVĐ Lusail được Công ty Kết cấu thép Đại Dũng xây dựng tại Qatar sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết của World Cup 2022.

san van dong lusail world cup 1

Năm 2019, Công ty Kết cấu thép Đại Dũng trở thành niềm tự hào của các doanh nghiệp Việt Nam khi trúng thầu thi công dự án SVĐ phục vụ World Cup 2020 tại Qatar. Cụ thể, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (hay Kết cấu thép Đại Dũng) đã trúng gói thầu thiết bị kết cấu thép trị giá 80 triệu USD cho hai SVĐ Lusail và Ras Abu.

san van dong lusail world cup 1

Cụ thể, SVĐ Lusail là nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và trận chung kết của World Cup 2022 với sức chứa 86.250 chỗ ngồi, cách thành phố Doha 20 km. Sau khi ngày hội bóng đá hành tinh lớn nhất thế giới kết thúc, Qatar sẽ biến SVĐ Lusail trở thành khu liên hợp trường học, bệnh viện, khu thể thao, thương mại… Đây là công trình rất đặc biệt vì được xây dựng trên mặt nước và được làm mát bằng các tấm pin mặt trời.

KIẾN TRÚC SÂN VẬN ĐỘNG LUSAIL

Sân Lusail Iconic là 1 trong 12 sân vận động được nước chủ nhà Qatar xây dựng, trùng tu nhằm quảng bá hình ảnh ra thế giới và phục vụ WC 2022. Tổng mức đầu tư của quốc gia giàu có này cho dự án lên tới 220 tỷ USD – mức kinh phí cao nhất từ trước đến nay.

Đây là sân vận động cuối cùng được hoàn thiện trong 12 sân, là sân lớn nhất và dự kiến sẽ là nơi đá trận khai mạc và trận chung kết. Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.

san van dong lusail world cup 1
Sân có hình dáng như con thuyền đang lướt trên sóng

san van dong lusail world cup 1
Ngoài sân là khu phức hợp với các dịch vụ đẳng cấp thế giới

san van dong lusail world cup 1
Sân có màu vàng Gold cự kỳ sang trọng

Mặt tiền sân vận động được thiết kế cầu kỳ thể hiện sự tiên tiến hàng đầu về kỹ thuật lắp đặt và kỹ thuật xây dựng. Sản xuất từ các vật liệu được lựa chọn cẩn thận, mái sân sẽ tiếp nhận lượng ánh sáng mặt trời thích hợp, từ đó giúp cỏ mọc tự nhiên và có chất lượng tốt nhất.

Vào ban đêm, một hệ thống chiếu sáng tiên tiến sẽ tối đa hóa sự tương tác của ánh sáng và các khe hở ở mặt tiền, mô phỏng sáng của đèn lồng chào đón người hâm mộ.

Bãi đỗ xe và khu trung tâm thương mại được che bằng các bộ thu năng lượng mặt trời, tạo ra năng lượng cho sân vận động khi vận hành, cũng như năng lượng cho các khu phức hợp lân cận.

san van dong lusail world cup 1
Khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục nhìn từ trên cao xuống

san van dong lusail world cup 1
Hệ sinh thái thân thiện với môi trường, không ô nhiễm khói bụi

san van dong lusail world cup 1
Sân Lusail là trung tâm cho sự phát triển của cả thành phố trong tương lai

Bãi đỗ xe và khu trung tâm thương mại được che bằng các bộ thu năng lượng mặt trời, tạo ra năng lượng cho sân vận động khi vận hành, cũng như năng lượng cho các khu phức hợp lân cận.

Sau World Cup, sân sẽ tái thiết kế lại thành sân vận động 40.000 chỗ ngồi. Các phần của công trình được xây dựng thành các cửa hàng, quán cà phê, trường học và phòng khám đa khoa. Chỗ ngồi còn lại từ tầng trên sẽ được tích hợp vào sân thượng ngoài trời cho những tòa nhà mới.

san van dong lusail world cup 1

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY ĐẠI DŨNG

Lusail Iconic là dự án mà Việt Nam vinh dự góp mặt. Công ty Đại Dũng là đại diện lắp dựng sản phẩm kết cấu thép cho công trình này. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy uy tín của các công ty Việt ngày càng cao trên trường quốc tế.

san van dong lusail world cup 1
TGĐ Trịnh Tiến Dũng (bên trái) chụp ảnh cùng đối tác tại Qatar (Nguồn: Đại Dũng)

Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đại Dũng đã có kinh nghiệm 25 năm trong tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công, lắp ráp nhà thép, kết cầu thép, sản xuất cột truyền tải điện 110 kV trở lên, cột thu phát sóng….

Với đội ngũ nhân lực trên 2800 người, cùng hàng loạt sản phẩm xuất đi hơn 40 quốc gia trên thế giới, công ty đã thi công những công trình trọng điểm quốc gia như: Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú, Nhà Máy Formosa, Sân Bay Quốc Tế Nội Bài, Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn,..và gần đây nhất là thi công kết cấu thép 2 sân Lusail và Ras Abu.

Những thành tựu xuất sắc trên giúp Đại Dũng giành nhiều giải thưởng danh giá: Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ (năm 2014 - 2019), Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ Tịch Nước (Năm 2019), Giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu (năm 2018,2019), Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (Năm 2010 - 2018)…..

san van dong lusail world cup 1
Ban lãnh đạo của Đại Dũng

Theo tìm hiểu, Công ty CP Cơ khí Đại Dũng (Đại Dũng Corp) là công ty con của tập đoàn Đại Dũng, với quy mô vốn điều lệ năm 2019 là hơn 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp phát triển từ một xưởng cơ khí được lập năm 1995 tại Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.HCM.

Hiện nay, tập đoàn đã có 8 chi nhánh trên khắp cả nước. Trong đó CTCP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung (DDC Miền Trung) tập trung vào mảng công nghiệp nặng tại vùng này. Còn các cơ sở tại Long An và TP. HCM chuyên sản xuất cột điện và đầu tư mở rộng liên tục.

Ngoài thế mạnh về sản xuất, thi công, hiện nay Ban lãnh đạo còn tích cực đa dạng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, thông qua nhận các gói thầu lắp đặt điện mặt trời cho các nhà máy. Tháng 2/2019, công ty ký kết hợp đồng phát triển điện mặt trời áp mái tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, đánh dấu tham vọng mới của giới chủ Đại Dũng.

Theo Vietnam Business Insider