Cựu Bộ trưởng nhập cư ngồi tù vì chia cắt các cặp vợ chồng tị nạn

Cựu bộ trưởng nhập cư của Đan Mạch Inger Stojberg đã bị kết án 60 ngày tù giam vì phạm tội ngăn cách các cặp vợ chồng xin tị nạn dưới 18 tuổi.

"Inger Stojberg bị kết tội cố ý vi phạm Đạo luật Trách nhiệm của Bộ trưởng", Tòa án luận tội của Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố. Hành động của bà Stojberg bị cho là "trái pháp luật" vì không có trường hợp ngoại lệ và các trường hợp riêng lẻ không được xem xét.

Theo luật Đan Mạch, các cặp đôi xin tị nạn cần được đánh giá riêng biệt. Bà Stojberg bị cáo buộc vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền.

Cựu bộ trưởng được Đảng Nhân dân Đan Mạch (DF) cánh hữu ủng hộ, giữ chức từ năm 2015 đến năm 2019. Đan Mạch từng có các chính sách nhập cư tự do, nhưng bà Stojberg đã dẫn đầu phong trào thắt chặt các luật này.

20denmarkBà Inger Stojberg 

Theo cách tiếp cận cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, bà đã thực hiện các hạn chế mới, như ra lệnh vào tháng 2 năm 2016 rằng người tị nạn dưới 18 đã kết hôn không được ở cùng bạn đời của họ. Lệnh này đã chia cắt 23 cặp vợ chồng vào năm 2016. Những người này - một số đã có con, được đưa vào các trung tâm riêng biệt trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn của họ được cân nhắc.

Tuy nhiên, một vài tháng sau, chính sách này đã bị bãi bỏ. Năm 2015, Đan Mạch đã tiếp nhận 21,000 người tị nạn. Vào năm sau, Đan Mạch lại có luật mới nhằm không tiếp nhận người xin tị nạn.

Phiên tòa xét xử bà Stojberg bắt đầu vào tháng 9 và là phiên tòa luận tội đầu tiên của Đan Mạch sau 3 thập kỷ. Đây là lần thứ ba kể từ năm 1910, một chính trị gia bị xét xử bởi tòa án đặc biệt gồm 26 thẩm phán quốc gia.

Sau phán quyết, bà Stojberg đã lên Facebook và viết: “Ngày nay các giá trị của Đan Mạch đã mất! Bây giờ chúng ta ở trong một tình huống, với tư cách một người đàn ông, bạn có thể đến Đan Mạch với cô dâu trẻ con của mình. Một số cô dâu mang thai từ tuổi 12-13. Rõ ràng bạn có thể làm điều đó mà không bị trừng phạt. Nhưng tôi bị trừng phạt vì cố gắng bảo vệ các bé gái. Thành thật mà nói, việc này hoàn toàn sai! Nhưng tôi tôn trọng bản án và chấp nhận hình phạt và sẽ không cúi đầu".

"Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn. Điều đó hoàn toàn trái ngược với các bé gái kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi. Tôi không muốn che giấu rằng mình bất ngờ trước phán quyết. Nhưng tôi hiểu việc đấu tranh cho các giá trị của Đan Mạch thật không dễ dàng. Và rằng chúng ta chỉ thất bại nếu ngừng chiến đấu cho những gì mình tin tưởng".

Tiếp theo, Quốc hội Đan Mạch sẽ quyết định có bãi bỏ tư cách thành viên quốc hội của cựu bộ trưởng hay không.

Viethome (Theo Middle East Eye)