Đánh bom ở sân bay Kabul: 3 người Anh thiệt mạng

Ngoại trưởng Dominic Raab xác nhận có hai người lớn và một trẻ em mang quốc tịch Anh nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay Kabul.

Một kẻ đánh bom liều chết và các tay súng đã nhắm vào đám đông người dân đang chờ được sơ tán khỏi sân bay Quốc tế Hamid Karzai.

Hiện quá trình xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang được tiến hành nhưng con số thương vong được cho là lên tới 170 người.

Isis-K - chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (Isis) tại Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết trong một tuyên bố: "Tôi vô cùng đau buồn khi biết rằng hai công dân Anh và một trẻ em mang quốc tịch Anh đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 26/8, với hai người khác bị thương. Đây là những người vô tội đã gặp phải bi kịch khi họ tìm cách đưa những người thân yêu đến nơi an toàn ở Vương quốc Anh. Họ đã bị sát hại bởi những kẻ khủng bố hèn nhát".

"Cuộc tấn công đáng khinh ngày hôm qua nhấn mạnh mối nguy người ở Afghanistan phải đối mặt và củng cố lý do chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để đưa mọi người ra ngoài Afghanistan. Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho gia đình của họ".

"Anh quốc sẽ không quay lưng với những người tìm đến chúng ta trong giờ phút nguy cấp, và chúng ta sẽ không bao giờ nhụt chí trước những kẻ khủng bố”.

28kabul

Một số hình ảnh trong cuộc tấn công

Những người bị thương bao gồm một người lớn mang quốc tịch Anh, một trẻ em Afghanistan cùng một gia đình người Anh.

Trong khi không có báo cáo thiệt hại về người trong quân đội Anh, 13 lính Mỹ đã thiệt mạng, khiến thứ Năm 26/8 trở thành ngày đẫm máu nhất đối với lực lượng Mỹ tại Afghanistan kể từ tháng 8 năm 2011.

Vào đêm trước vụ đánh bom, công dân Anh đã được cảnh báo tránh xa sân bay sau khi có thông tin tình báo về một cuộc tấn công.

Các báo cáo ban đầu cho rằng vụ nổ thứ hai đã xảy ra gần khách sạn Baron, nơi các nhà ngoại giao Anh đang hỗ trợ người Anh và Afghanistan đủ điều kiện sơ tán.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu 27/8, phát ngôn viên của lầu Năm Góc xác nhận chỉ có một cuộc tấn công.

Nỗ lực sơ tán của Anh ở Kabul đang đi tới những giờ cuối cùng và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace thừa nhận 1,000 người Afghanistan đủ điều kiện sơ tán có thể bị bỏ lại.

Hôm thứ Sáu 27/8, ông Ben cảnh báo mối đe dọa từ các nhóm khủng bố sẽ “tăng lên khi chúng ta sắp rời đi”.

28kabul1

Ước tính gần 200 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom

Ông Wallace nói rằng mặc dù gần 14,000 người đã được đưa ra ngoài Afghanistan trong hai tuần qua, thực tế đáng buồn là không phải ai cũng có thể thoát khỏi đất nước này.

Tổng thống Joe Biden xác nhận ông sẽ giữ nguyên ngày rút quân 31 tháng 8, trong khi Taliban công khai nói rằng họ sẽ không gia hạn.

Trong bài phát biểu đêm 26/8, ông Biden đã đe dọa sẽ trừng phạt nhóm Isis, vốn cũng đang xung đột với Taliban.

Ông Biden nói: “Đối với những người thực hiện cuộc tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn làm hại nước Mỹ, hãy nhớ điều này: chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên".

"Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt các vị trả giá. Tôi sẽ bảo vệ lợi ích của Mỹ và người dân Mỹ bằng mọi quyền hạn tôi có”.

Viethome (Theo Metro)