Tổng thống Afghanistan tháo chạy với 4 xe hơi và một trực thăng chất đầy 123 triệu bảng

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani được cho là đã tháo chạy khỏi đất nước, mang theo 4 chiếc xe hơi và một chiếc trực thăng chất đầy tiền mặt. Ông này thậm chí còn phải để lại một số tiền ở đường băng bởi trực thăng không còn chỗ, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul cho biết.

Khi lực lượng chiến binh Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8, Tổng thống Ghani đã rời Afghanistan đến một nơi không ai biết (hôm nay được tiết lộ là Dubai). Ông này sau đó đã viết trên Facebook rằng ông quyết định rời Afghanistan để tránh đổ máu.

Tổng thống Ghani, 72 tuổi, được lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu ủng hộ kể từ khi ông này lên cầm quyền năm 2014.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ và NATO đã rút quân khỏi Afghanistan trong những tuần gần đây sau 20 năm chiến đấu với Taliban. Việc rút quân này đã để lại một chính phủ của ông Ghani run rẩy khi phải đối mặt với lực lượng Taliban. Tốc độ tiến quân và giành chiến thắng của Taliban đã khiến các cường quốc và đồng minh phương Tây của Afghanistan choáng váng. Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul mà gần như không vấp phải sự kháng cự nào.

xe chat day tien

Hôm qua (16/8), tờ RIA của Nga dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Kabul Nikita Ishchenko cho biết: “Nói về sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan, nó có thể được minh họa hùng hồn qua cách mà Tổng thống Ghani chạy trốn khỏi đất nước.”

“4 xe chất đầy 169 triệu USD, họ đã cố gắng nhồi nhét một phần tiền khác vào một chiếc trực thăng nhưng không thể nhét hết. Và một số tiền đã được để lại trên đường băng”, ông Ishchenko cho hay.

Sau đó, ông Ishchenko xác nhận thông tin trên với hãng tin Reuters, dẫn lời “các nhân chứng”.

Tổng thống Ghani ban đầu bay đến Tajikistan, nhưng bị chuyển hướng đến Oman sau khi bị từ chối hạ cánh. Sau đó ông được Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cho phép tị nạn nhân quyền và bay đến Dubai.

Hàng nghìn nhà ngoại giao và dân thường đã rời Afghanistan trên các chuyến bay quân sự. Nỗ lực di tản của các nước phương Tây đang dần tăng tốc sau lúc hỗn loạn ban đầu.

Hàng nghìn lính Mỹ đã được cơ động tới Kabul để bảo vệ quá trình di tản. Washington cho biết đến nay đã chuyển khoảng 3.200 người ra khỏi Afghanistan, cùng với 2.000 người Afghanistan được tái định cư tới Mỹ theo diện di dân đặc biệt, theo Washington Post.

Theo Metro