Mỹ phát cảnh báo nguy cơ khủng bố

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đưa ra cảnh báo về mối đe dọa khủng bố trước thềm kỷ niệm 20 năm xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001.

"Nước Mỹ đang đối mặt hiểm họa tăng cao từ các tổ chức khủng bố nội địa, cũng như những kẻ được thúc đẩy bởi chủ nghĩa khủng bố hoặc tác động xấu từ nước ngoài. Chúng tôi đã ghi nhận ngày càng nhiều hoạt động trên các diễn đàn mạng nhằm truyền bá tư tưởng cực đoan và thúc đẩy hành vi bạo lực", Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong thông cáo được công bố trên Hệ thống Khuyến cáo Khủng bố Quốc gia (NTASB) hôm nay.

15us

Người dân đến thăm đài tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9 ở thành phố Jersey, Mỹ, hôm 30/7. Ảnh: AFP.

Đây là bản cập nhật dựa trên cảnh báo được công bố sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hồi tháng 1, trong đó Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo nước này đang đối mặt "những mối đe dọa ngày càng phức tạp và bất ổn" từ những kẻ cực đoan theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chống chính phủ.

Cảnh báo cũng được điều chỉnh hồi tháng 5, trong đó giới chức Mỹ cho rằng những kẻ cực đoan có thể lợi dụng nới lỏng quy định phong tỏa để thực hiện các cuộc tấn công.

"Việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng có thể bị những kẻ cực đoan lấy làm cớ kích động bạo lực. Các vấn đề căng thẳng liên quan đến đại dịch Covid-19 cũng có thể dẫn tới bạo lực trong năm nay", khuyến cáo của NTASB có đoạn viết.

NTASB cũng nhắc đến việc chi nhánh al-Qaeda ở Yemen (AQAP) đã phát hành tạp chí tuyên truyền phiên bản tiếng Anh lần đầu tiên trong 4 năm qua, ngay trước thềm kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001. "Điều này cho thấy các tổ chức khủng bố nước ngoài đang duy trì âm mưu truyền bá tư tưởng cực đoan bạo lực đến những cá nhân ở Mỹ", Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay.

Washington coi AQAP là chi nhánh nguy hiểm nhất của al-Qaeda và đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng này ngay sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố bằng một buổi lễ long trọng dự kiến diễn ra ở New York với sự tham gia của Tổng thống Joe Biden.

Viethome (Theo VNExpress)