Người nhiễm nCoV giả gái để lên máy bay

Một người đàn ông Indonesia bị bắt sau khi cải trang thành vợ để được lên chuyến bay vì biết mình dương tính với nCoV.

Người đàn ông có tên viết tắt là DW đã cải trang thành vợ để lên chuyến bay của hãng Citilink, xuất phát từ sân bay Perdana Kusuma ở thủ đô Jakarta tới thành phố Ternate của Indonesia, CNN đưa tin hôm 19/7.

Sau khi có kết quả dương tính với nCoV, vì sợ không được lên máy bay, DW đã mặc đồ niqab (trang phục trùm kín người của phụ nữ Hồi giáo, để lên máy bay). đồng thời sử dụng căn cước và kết quả xét nghiệm PCR âm tính của vợ. Âm mưu có thể đã trót lọt nếu DW không bị phát hiện giữa chuyến bay.

Một tiếp viên hàng không cho biết đã thấy DW vào phòng vệ sinh trên máy bay, sau đó mặc quần áo nam thay vì bộ niqab. Tiếp viên này lập tức báo cho giới chức ở sân bay Ternate và DW đã bị bắt ngay khi xuống máy bay.

indonesia cai trang thanh vo e 2687 2910 1626880288

Sân bay Perdana Kusuma ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: CNN.

Nhân viên y tế đã xét nghiệm Covid-19 ngay tại chỗ cho DW và phát hiện người này dương tính với nCoV, theo quan chức địa phương. Sân bay Ternate liên hệ với đội xử lý Covid-19 của thành phố Ternate để đưa DW tới nhà riêng cách ly và giám sát. Cảnh sát địa phương dự định truy tố DW sau khi kết thúc thời gian tự cách ly.

Số ca Covid-19 đang tăng chóng mặt trên khắp Indonesia. Quốc gia đông dân thứ tư thế giới hiện là điểm nóng Covid-19 của châu Á. Tính đến ngày 21/7, Indonesia báo cáo gần ba triệu ca nhiễm và hơn 77.500 ca tử vong. Trong khi đó, chiến dịch triển khai vaccine của Indonesia được đánh giá diễn ra chậm, với khoảng 6% dân số được tiêm chủng đầy đủ.