Tổng thống Haiti bị lính đánh thuê giả đặc vụ Mỹ bắn chết

Tổng thống Haiti Jovenel Moise, 53 tuổi, bị bắn chết vào rạng sáng nay, sau khi một nhóm người mang vũ trang tấn công tư gia của ông ở Port-au-Prince.

"Tổng thống bị ám sát tại tư gia bởi những kẻ nước ngoài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha" vào 1h sáng (12h giờ Hà Nội), Thủ tướng lâm thời Claude Joseph hôm nay thông báo, gọi đây là "hành động thù hận, vô nhân đạo và man rợ". Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng do đạn bắn và đã được đưa sang Florida, Mỹ để điều trị.

tong thong haiti bi am sat
Jovenel Moïse tại Mỹ năm 2016. Ảnh: AFP.

Nhóm ám sát Tổng thống Haiti cải trang thành đặc vụ Mỹ

Đại sứ Haiti tại Mỹ cho biết những kẻ ám sát Tổng thống Haiti là lính đánh thuê chuyên nghiệp cải trang thành đặc vụ Mỹ và có thể đã rời khỏi đất nước.

Những kẻ giết người đã đến tư gia của Tổng thống Jovenel Moise với tư cách đặc vụ Cơ quan Chống Ma túy Mỹ nhưng hành vi của họ không phù hợp với lực lượng từ cơ quan Mỹ, Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond ngày 7/7 nói với các phóng viên tại Washington.

"Đó là cuộc tấn công được dàn dựng tinh vi và đó là những kẻ chuyên nghiệp", Edmond nói thêm. "Chúng tôi có video và chúng tôi tin rằng đó là lính đánh thuê".

Đại sứ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành về nơi ở, động cơ và nguồn gốc của những kẻ ám sát. Ông cho biết họ nói tiếng Tây Ban Nha với nhau và có thể đã rời khỏi Haiti, có khả năng đến Cộng hòa Dominica láng giềng, quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

"Chúng tôi không biết liệu họ đã rời đi hay chưa", ông nói. "Nếu họ hiện không ở Haiti, chỉ có một cách để họ rời đi là qua biên giới đường bộ vì không có máy bay".

Edmond nói thêm rằng máy bay riêng có thể bị giới chức hàng không dân dụng phát hiện nhưng việc di chuyển qua biên giới đường bộ có thể không bị phát hiện.

Cộng hòa Dominica, quốc gia chung đường biên giới dài 380 km với Haiti, đã lập tức thông báo đóng biên sau vụ ám sát. Tổng thống Dominica Luis Abinader lên án tội ác này "phá hoại trật tự dân chủ ở Haiti và khu vực".

Tổng thống từng cách chức hết nội các

Moise đã điều hành Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, bằng sắc lệnh (bỏ qua sự giám sát của quốc hội) trong hơn một năm, khi từ chối tổ chức bầu cử quốc hội vốn được lên lịch diễn ra vào tháng 1/2020 và cách chức tất cả thị trưởng dân cử của đất nước vào tháng 7/2020, khi nhiệm kỳ của họ hết hạn.

Thủ lĩnh phe đối lập cáo buộc ông tìm cách gia tăng quyền lực, bao gồm việc phê chuẩn một sắc lệnh hạn chế quyền hạn của tòa án kiểm tra các hợp đồng của chính phủ và một sắc lệnh khác nhằm tạo ra cơ quan tình báo chỉ nghe lệnh Tổng thống.

Trong 4 năm Moise cầm quyền, Haiti đã thay 7 thủ tướng. Joseph vốn được cho là sẽ bị thay thế trong tuần này, chỉ sau ba tháng tại vị. Haiti dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Họ cũng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào tháng 9 sau hai lần bị hoãn do Covid-19.

Ngoài khủng hoảng chính trị, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc gia tăng trong những tháng gần đây ở Haiti, phản ánh sự lộng hành ngày càng tăng của các băng nhóm có vũ trang tại quốc gia 11 triệu dân. Haiti cũng phải đối mặt với tình trạng nghèo đói và thiên tai triền miên. Lạm phát tăng cao, thực phẩm và nhiên liệu trở nên khan hiếm khi 60% dân số kiếm được ít hơn hai USD một ngày.

Theo VnExpress