Phát hiện gần nửa tấn ma túy trôi dạt trên biển

Các ngư dân Algeria phát hiện gần nửa tấn cocaine (một loại ma túy dạng bột chế biến từ lá cây coca) ngoài khơi bờ biển nước này.

Theo AFP, các ngư dân ở gần mũi Cap Carbon (gần thành phố Bejaja của Algeria, thuộc biển Địa Trung Hải) nhìn thấy nhiều gói hàng khả nghi trôi dạt trên mặt biển. Họ đã thông tin tới lực lượng tuần duyên khu vực, và lực lượng này đã thu giữ tổng cộng 442 gói hàng.

Sau khi xét nghiệm, cảnh sát phát hiện bên trong số gói hàng này là lượng ma túy cocaine với tổng trọng lượng 490 kg.

Đây là lượng ma túy cocaine lớn nhất được phát hiện ở quốc gia Bắc Phi từ năm 2018 tới nay. Vào năm đó, hơn 700 kg cocaine đã được phát hiện trên một chiếc tàu chở thịt có xuất xứ từ Brazil.

Algerie, quốc gia Bắc Phi tiếp giáp Địa Trung Hải là một trong những trạm chung chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến châu Âu, đặc biệt là đối với cocaine. Trong khi phần lớn cocaine Nam Mỹ được các băng đảng vận chuyển bằng đường biển thẳng tới Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha hoặc Pháp, một tuyến đường khác cũng được sử dụng là từ bờ biển Brazil rồi qua các quốc gia Bắc Phi trước khi xâm nhập vào miền Nam châu Âu qua Tây Ban Nha, Pháp và Italy.

nua tan ma tuy
490 kg cocaine sau khi được vớt lên bờ bởi cảnh sát biển Algeria. Ảnh: Liberte Algerie

Theo báo cáo của Văn phòng Tội phạm và Ma Túy Liên Hợp Quốc (UNODC), các cảng lớn nhất ở châu Âu, bao gồm Rotterdam ở Hà Lan và Antwerp, Bỉ - được cho là những điểm nhập cảnh quan trọng của cocaine vào lục địa già. Cảnh sát Hà Lan ước tính rằng 25 đến 50% tổng số cocaine được đưa vào châu Âu thông qua Rotterdam, sau vụ bắt giữ 10 tấn ma túy tại cảng vào năm 2013.

Trong số 11 triệu container đi qua Rotterdam hàng năm, chỉ 50.000 được quét soi chiếu an ninh, tương đương 0,45%. Các cảng biển quan trọng khác trong đường đi của cocaine đến châu Âu bao gồm Algeciras và Valencia ở Tây Ban Nha, và Hamburg ở Đức.

Trong khi đó, 2 quốc gia Bắc Phi là Morroco và Algeria trước đây được biết đến là "hành lang cần sa" để các băng đảng đưa cần sa từ Nam Mỹ vào châu Âu. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) từ lâu đã cảnh báo rằng các tuyến đường vốn thường được dùng để buôn lậu cần sa có thể sẽ được tận dụng để đưa cocaine vào lục địa già.

Các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Colombia và Italy được cho là tiếp tục thống trị hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu, với sự hợp tác của các nhóm nhỏ hơn ở Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Nigeria. Hà Lan và Tây Ban Nha là những trung tâm phân phối chính của các băng nhóm tội phạm, cocaine từ Madrid và Amsterdam sẽ tỏa đi phần còn lại của châu Âu.

Theo Zing