Nguy cơ mầm bệnh lây lan từ người Ấn Độ chạy "bão" Covid-19

Nhiều người Ấn Độ đang tìm cách rời khỏi đất nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguy cơ lây lan virus trong hành trình di chuyển.

8india

Người lao động nhập cư trèo lên xe buýt chật cứng để trở về quê nhà của họ sau khi chính quyền bang Tây Bengal, Ấn Độ áp lệnh phong tỏa một phần để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận thêm khoảng 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, những nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng dịch bệnh dường như chưa thành công. Giờ đây, nhiều người từ tầng lớp trung lưu đến lao động nhập cư tại Ấn Độ tìm cách chạy khỏi đất nước nhanh nhất có thể.

Nếu như vài tuần trước, các máy bay tư nhân thường được các ông trùm kinh doanh và các ngôi sao, người nổi tiếng thuê để rời khỏi Ấn Độ, thì nay phương tiện này đang được thuê bởi tầng lớp trung lưu - những người sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm để cứu tính mạng của mình.

Giám đốc điều hành công ty cho thuê máy bay tư nhân JetSetGo, Kanika Tekriwal, nói với CNBC rằng công ty của cô đã ghi nhận số lượng thuê tăng 900%, nhưng đó không phải là nhóm khách hàng "truyền thống" của công ty.

"Nếu nói rằng chỉ những người Ấn Độ giàu có mới rời khỏi đất nước bằng máy bay tư nhân, thì đó là nhận định sai lầm," Tekriwal cho biết hôm 6/5 từ nơi trú ẩn an toàn của cô ở Maldives.

"Trong 10 ngày qua, những gì chúng tôi thực sự chứng kiến là bất kỳ ai cũng có thể huy động được nguồn lực và cách thức để gom tiền thuê máy bay tư nhân, hoặc gom tiền chỉ để rời khỏi đất nước", nữ doanh nhân cho biết thêm.

Các điểm đến phổ biến nhất là Maldives - nơi có giá khoảng 20.000 USD cho một máy bay 8 chỗ có phi công và Dubai - nơi có giá 31.000 USD cho một máy bay 6 chỗ có phi công đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Cả Maldives và UAE đều nằm trong số những quốc gia cuối cùng cho phép hành khách Ấn Độ nhập cảnh, miễn là họ có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi khởi hành.

Theo Daily Beast, chính những người không có tiền tiết kiệm để thuê máy bay rời khỏi Ấn Độ lại là những người có thể lây virus sang các nước láng giềng. Các lao động nhập cư trốn khỏi Ấn Độ được cho là một phần nguyên nhân khiến nước láng giềng Nepal thành "địa ngục trần gian" tiếp theo.

Một số chuyên gia dự đoán tình hình dịch bệnh tại Nepal có thể còn tồi tệ hơn ở Ấn Độ. Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli cũng đang bị chỉ trích vì cách xử lý đại dịch tương tự Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ.

Thủ đô Kathmandu của Nepal đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng thành phố biên giới Nepalgunj, nơi hàng nghìn lao động nhập cư từ Ấn Độ trở về, có thể bùng nổ các ca nhiễm. Nepalgunj chỉ có khoảng 12 giường điều trị tích cực và vì hầu hết nguồn cung vật tư y tế đều từ Ấn Độ, do vậy thành phố này có thể sớm đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực chống dịch.

Tỷ lệ dương tính tại Nepal đang tiến gần đến con số 50% trong số những người được xét nghiệm, gần như chính xác quỹ đạo mà Ấn Độ đã trải qua từ hai tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống y tế chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ với 0,7 bác sĩ trên 100.000 dân - ít hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới, nhiều chuyên gia lo ngại rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Nepal có thể còn nguy hiểm hơn cả Ấn Độ.

Nepal, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, chỉ có 1.595 giường điều trị tích cực và 480 máy thở cho toàn bộ dân số 30 triệu người.

8india1

Thi thể nạn nhân chết vì Covid-19 được đưa lên xe tại Kathmandu, Nepal (Ảnh: Reuters)

Cũng như Ấn Độ, chính phủ Nepal cho phép các cuộc tụ tập đông người và phản đối phong tỏa. Nepal bị chỉ trích vì đã mở cửa đỉnh Everest để thu hút khách du lịch. Hiện đã có báo cáo về một ổ dịch tại điểm cắm trại, khi một số người leo núi chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã có kết quả dương tính với virus, bất chấp sự phủ nhận của chính phủ Nepal.

Nhiều công dân Nepal, bao gồm cả cựu vương và cựu hoàng hậu của nước này, đã nhiễm virus khi họ tham dự lễ hội tôn giáo Kumbh Mela, ngâm mình trên sông Hằng cùng với hàng nghìn người khác. Lễ hội tôn giáo riêng của Nepal vẫn được phép diễn ra vào đầu tháng 4, bất chấp sự gia tăng của số ca nhiễm và cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ấn Độ. Nhiều người đổ lỗi cho chính phủ vì đã đáp ứng nguyện vọng của cử tri thay vì bảo vệ họ.

Thủ tướng Oli từng đưa ra một số biện pháp chống dịch khác thường, như khuyến cáo súc miệng bằng lá ổi, và khiến nhiều người dân làm theo.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên tồi tệ hơn với nhiều ca nhiễm mới và những kẻ lợi dụng tình hình để trục lợi cá nhân.

Ngày 7/5, cảnh sát Ấn Độ tìm thấy 100 máy tạo ôxy trong một cuộc đột kích vào một nhà hàng và quán bar có liên quan tới ông trùm chợ đen Navneet Kalra, một người đang lẩn trốn. Cảnh sát đã phát hiện vụ việc sau khi nhận tin báo từ người dân rằng, có nhiều người xếp hàng dài chờ bên ngoài các cơ sở trên và rời đi với những chiếc túi dường như không đựng thực phẩm.

Bên trong các cơ sở trên, cảnh sát tìm thấy các hộp chứa các vật dụng đang được "săn đón" ở Ấn Độ, bao gồm khẩu trang N-95 được nhập khẩu từ Trung Quốc và được bán với giá cao ngất ngưởng ở thủ đô New Delhi. Cho đến nay, cảnh sát đã tịch thu hơn 500 thiết bị y tế.

Viethome (Theo Dân trí)