Xả súng ở FedEx: 8 người chết, 60 người bị thương

Mỹ - Thủ phạm điên cuồng xả súng vào đám đông trước khi tự sát.

Cảnh sát nhận được thông tin về vụ nổ súng tại một nhà kho FedEx gần sân bay Indianapolis vào khoảng 11 giờ tối qua 15/4 theo giờ địa phương.

Các nhà chức trách cho biết 8 người, không bao gồm kẻ xả súng, đã thiệt mạng, và 60 người bị thương, trong đó có 20 người bị đạn bắn trúng.

Video trực tiếp của truyền thông địa phương tại hiện trường cho thấy hiện trường vụ án là bãi đậu xe bên ngoài. Nhà kho này hiện có hơn 4,500 nhân viên.

17fedex

Vụ việc xảy ra vào tối qua theo giờ địa phương

Jeremiah Miller - nhân viên công ty, cho biết mình vừa hoàn thành ca làm đầu tiên và chuẩn bị vào ca thứ hai thì nghe thấy nhiều tiếng súng.

Anh Miller nói với WISH-TV: “Điều này khiến tôi đứng dậy và nhìn về phía cửa ra vào. Tôi thấy một người đàn ông với một khẩu tiểu liên, một khẩu súng trường tự động. Anh ta đang nổ súng”.

"Tôi ngay lập tức cúi xuống. Mẹ của bạn tôi bước tới và bảo chúng tôi vào trong xe”.

Một nhân viên giấu tên khác cho biết mình đã tìm chỗ nấp sau khi nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi chạy ra ngoài tòa nhà và phát hiện một nạn nhân trên mặt đất.

Một số nhân viên được cho là đã trốn dưới băng chuyền trong cuộc tấn công.

Anh Parminder Singh nói với WTTV rằng cháu gái mình đang ngồi trong xe của cô ấy thì tiếng súng vang lên và cô ấy bị thương: “Cháu tôi bị bắn vào cánh tay trái. Con bé ổn và đang ở trong viện".

17fedex1

Nhiều người đã có mặt tại một khách sạn địa phương để chờ tin người thân

Ghi âm lúc cảnh sát được điều động cho thấy một người gọi phát hiện 10 tiếng súng trước khi báo cho nhà chức trách.

Một người khác nói với cảnh sát rằng có một người “có thể bị bắn gần chốt an ninh ở lối vào phía trước của tòa nhà”.

Bà Genae Cook - phát ngôn viên của cảnh sát Indianapolis, cho biết “nhiều người có dấu hiệu bị thương do súng bắn” và họ tin rằng đây chỉ là một vụ việc đơn lẻ.

Thành viên gia đình của những người có mặt tại hiện trường đã tập trung tại một khách sạn địa phương để chờ tin tức.

Một số nhân viên cho biết họ không được phép mang theo điện thoại khi làm việc, khiến việc liên lạc trở nên rất khó khăn.

Trong một tuyên bố, FedEx cho biết họ đã ghi nhận “vụ xả súng thảm khốc” tại cơ sở của mình.

17fedex2

Khoảng 60 người đã bị thương

Người phát ngôn của công ty dịch vụ chuyển phát nói:

“Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. FedEx xin gửi lời chia buồn tới tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng”.

"Chúng tôi đang làm việc để thu thập thêm thông tin và hợp tác với cơ quan điều tra”.

 

 

Viethome (Theo Metro)