Pháp: Bắt người có liên hệ với kẻ khủng bố nhà thờ

Cảnh sát Pháp bắt và thẩm vấn một người đàn ông được cho có liên hệ tới thủ phạm vụ đâm dao tại nhà thờ ở thành phố Nice.

Người đàn ông 47 tuổi bị bắt vào tối 29/10 sau vụ tấn công tại Vương cung Thánh đường Đức Bà tại thành phố Nice, một nguồn tin trong ngành tư pháp của Pháp hôm nay cho biết. Cảnh sát đang thẩm vấn người đàn ông này do nghi có liên hệ với thủ phạm gốc Tunisia Brahim Aouissaoui, 21 tuổi.

Giới chức Pháp cho biết Aouissaoui rời quê nhà Tunisia đến đảo Lampedusa, Italy, hôm 20/9 và ở trên tàu cách ly 14 ngày trước khi được chuyển tới thành phố Bari trên đất liền hôm 9/10. Aouissaoui sau đó nhận được "phiếu xuất cảnh", yêu cầu phải rời Italy trong vòng 7 ngày, song vượt biên trái phép tới Pháp sau đó.

nicestabbing

Cảnh sát phong tỏa đường vào nơi xảy ra vụ dâm dao khiến ba người chết ở thành phố Nice, Pháp, ngày 29/10.

Công tố viên chống khủng bố Jean-Francois Ricard cho biết Aouissaoui mang theo bản sao kinh Koran, hai chiếc điện thoại và ba con dao khi bước vào nhà thờ ở trung tâm thành phố Nice lúc 8h30 (14h30 giờ Hà Nội) ngày 29/10. Aouissaoui cắt cổ một phụ nữ 60 tuổi và một người đàn ông 55 tuổi làm việc tại nhà thờ, sau đó đâm một phụ nữ 44 tuổi. Người bị đâm chạy trốn nhưng sau đó chết vì vết thương quá nặng.

"Các nạn nhân bị nhắm đến bởi họ là những người duy nhất có mặt tại nhà thờ vào thời điểm đó", công tố viên Ricard nói trong cuộc họp báo tối 29/10.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "vụ tấn công khủng bố liên quan đến Hồi giáo", cho biết chính phủ nâng báo động khủng bố lên mức tối đa trước Ngày Các thánh của Công giáo, dự kiến diễn ra ngày 1/11. Macron hôm nay họp khẩn với các bộ trưởng về vụ tấn công.

Vụ đâm dao xảy ra gần hai tuần sau khi thầy giáo Pháp Samuel Paty hôm 16/10 bị chặt đầu bên ngoài trường trung học Bois d'Aulne, sau khi cho học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Nghi phạm Abdullakh Anzorov, 18 tuổi, khi ra tay với thầy giáo Paty hô lớn "Allahu Akbar".

Pháp cảnh giác cao độ với các cuộc tấn công khủng bố kể từ sau vụ tấn công tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo hồi tháng 1/2015, khiến 12 người thiệt mạng. Làn sóng tấn công của các phần tử cực đoan ở Pháp đã khiến hơn 250 người thiệt mạng kể từ năm 2015.

Làn sóng biểu tình phản đối Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron gần đây lan rộng sau khi ông khiến nhiều quốc gia theo Hồi giáo tức giận vì ủng hộ xuất bản tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, điều cấm kỵ đối với đạo Hồi.

Viethome (Theo VNExpress)