Người phụ nữ tử vong vì uống 2 lít coca mỗi ngày

Amy Louise Thorpe, 34 tuổi, đến từ thành phố South Island ở Invercargill, New Zealand, là một người nghiện nước ngọt. Cô được phát hiện bất tỉnh ở nhà riêng vào ngày 4/12/2018. Nhưng mãi tuần này, người tình của cô mới tiết lộ với điều tra viên về chi tiết này.

Người mẹ 3 con qua đời sau khi lên cơn co giật. 

Thói quen uống Coca Cola, một thức uống có caffeine, có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô, theo báo cáo từ Stuff.

Thanh tra viên David Robinson được biết cô uống 2 lít Coke gần như mỗi ngày, và thêm 1 lít nước tăng lực cũng mỗi ngày. 

Xét nghiệm máu và nước tiểu cũng cho thấy có sự tồn tại của caffeine và nicotine. Cô hút chừng 80g thuốc lá mỗi tuần. 

Cô có tiền sử động kinh và thường xuyên phải dùng thuốc. Cơn co giật gần nhất xảy ra 3 ngày trước khi cô tử vong.

Cô Thorpe cũng bị trầm cảm, lo lắng và mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Cô bị thừa cân và từng mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. 

Người tình của cô cho biết cô uống 2 lít Coca Cola mỗi ngày, thêm 500ml-1 lít thức uống tăng lực Mother.

Một người bạn của cô, Madonna Bresolini-Meikle, cũng cung cấp lời khai cho phía điều tra viên. Cô nói: ''Amy uống nhiều nước tăng lực còn hơn người ta uống cà phê. Cô thích uống V và Coke''.

uong coca

Điều tra viên cho rằng cái chết của cô nhiều khả năng là do các thức uống năng lượng giàu caffeine, gây ra chứng động kinh ở người trưởng thành. 

Một chuyên gia thần kinh được mời tham gia vào cuộc điều tra, cho biết có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một số nghiên cứu chứng minh caffeine có thể tăng nguy cơ động kinh, nhưng một số khác lại nói caffeine bảo vệ con người khỏi nguy cơ động kinh. 

Tuy nhiên, caffeine lại ức chế các thuốc chống động kinh, như Topiramate.

Tiến sĩ Dr Graeme Hammond-Tooke​ nói: ''Trong trường hợp của cô Thorpe, tôi nghĩ việc dư thừa caffeine đã khiến cơ thể mất khả năng kiểm soát cơn động kinh, và ảnh hưởng tai hại tới toàn bộ cơ thể. Nếu chỉ nạp một lượng nhỏ caffeine từ các thức uống này thì sẽ không bị lên cơn động kinh như vậy''. 

Cái chết của cô Thorpe cũng tương tự như cái chết của bà mẹ 8 con, Natasha Harris, vào năm 2010. Người phụ nữ này đã uống tới 8 lít Coke mỗi ngày, trong suốt nhiều năm trước khi qua đời.

Hiện, Coca Cola phủ nhận việc sản phẩm của họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thorpe. 

Trong khi đó, ở UK, chính phủ đã cấm bán nước tăng lực cho trẻ em theo sau một chiến dịch được hậu thuẫn bởi liên đoàn giáo viên và nhiều người nổi tiếng như đầu bếp Jamie Oliver.

Vào năm 2018, các nhà bán lẻ lớn như Waitrose, Sainsbury's, Morrison's, Co-op, Tesco, Aldi, Asda và Boots đồng loạt thông báo họ sẽ hạn chế bán các loại nước tăng lực chứa trên 150mg caffeine cho trẻ dưới 16 tuổi.

Như vậy trẻ em sẽ không thể mua Monster và Red Bull cùng nhiều thức uống có hàm lượng cao caffeine.

Lệnh cấm là một phần trong mục tiêu giảm một nửa số lượng trẻ em bị béo phì tới năm 2020, cũng như cảnh báo người dân về lối sống thiếu lành mạnh.

Viethome (theo Mirror)