Học sinh lớp 1 ở Hà Nội tử vong do nhà trường bỏ quên trên ôtô?

Một học sinh lớp 1 Trường phổ thông chất lượng cao quốc tế Gateway ở Hà Nội đã tử vong trên ôtô đón học sinh của trường. Nguyên nhân được cho là em bị bỏ quên. 

Trường quốc tế ''tự phong'' Gateway.

Bé trai Lê Hoàng Long (6 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện E chiều 6/8 trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn, mạch không, huyết áp không.

"30 phút cấp cứu mạch tuần hoàn không có kết quả, Bệnh viện thông báo cho gia đình là cháu đã tử vong", bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy nói trong họp báo lúc 11h40 hôm nay tại trụ sở UBND quận.

Lúc được phát hiện, bé Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái chiếc ôtô buýt 16 chỗ đưa đón học sinh của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, sau 9 tiếng bị bỏ quên trên chiếc xe này.

GIÁO VIÊN BIẾT HỌC SINH VẮNG MẶT NHƯNG KHÔNG THÔNG BÁO CHO GIA ĐÌNH

Theo phản ánh của gia đình, sáng 6-8, gia đình đã đưa cháu bé ra ôtô của trường để đi học. Đến 16h45 cùng ngày, cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong.

Được biết, cháu bé vừa mới đi học ngày thứ hai ở trường có cơ sở tại phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy. Nhà trường có dịch vụ ôtô đón và trả trẻ hằng ngày và có cử người phụ trách theo xe. 

Chiếc xe đưa đón trẻ.

Nhưng có nghi ngờ giáo viên đón học sinh sơ suất bỏ quên cháu bé. Giáo viên phụ trách lớp khi thấy học sinh vắng mặt cũng không kiểm tra, thông tin kịp thời cho gia đình. Khi bố cháu bé chất vấn thì giáo viên giải thích không rõ ràng, lúc này lúc khác.

Lãnh đạo phường Dịch Vọng xác nhận nạn nhân là học sinh lớp 1 của trường. Học sinh này được xe của nhà trường đưa đón, song khi đến trường thì không được đưa xuống vào lớp. Lái xe cũng như giáo viên không phát hiện ra sự việc. Đến 16h45, nhà trường mới phát hiện vụ việc đau lòng. 

“Hiện cơ quan pháp y cùng cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt chính quyền phối hợp với nhà trường thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, việc xác định trách nhiệm để xảy ra sự việc cũng sẽ được làm sớm”, lãnh đạo phường nói.

TRÌNH TỰ SỰ VIỆC

Sự việc được tường thuật như sau: 6h sáng qua, tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) lái xe Ford Transit từ bãi xe ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền (123 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) đến đón bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway) ở phường Dịch Vọng để cùng đi đón học sinh.

Xe ông Phiến đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long, nhà ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy). Khoảng 7h25, ông Phiến lái ôtô đến cổng phụ trường Gateway (số 89 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy), bà Quy đưa các cháu xuống và đóng cửa ôtô.

Bãi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi chiếc Ford Transit đưa đón cháu Long đậu cả ngày hôm qua, dưới trời nắng khoảng 33-35 độ C. Ảnh: Thanh Hằng

Tài xế Phiến sau đó đánh xe về gửi lại bãi. 15h30 cùng ngày, ông Phiến lấy xe khỏi bãi đến trường Gateway đón học sinh. Bà Quy tập hợp các cháu ở cổng thì không thấy Long nên nhờ cô giáo tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe.

Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu Long trong xe nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế trường, rồi đưa vào Bệnh viện E cấp cứu.

Trung tá Trần Văn Hóa, Phó công an quận Cầu Giấy, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khám hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể cháu Long được bàn giao cho gia đình đưa về quê Nga Sơn (Thanh Hóa) để tổ chức mai táng. Sáng nay, Công an quận đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người xảy ra với học sinh của trường Gateway.

Clip bé được phát hiện, đưa vào phòng y tế.

Về quy trình đưa đón học sinh, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, cho biết quận chỉ có quy định chung, mỗi trường sẽ có cách thức riêng. Trên nguyên tắc, mỗi khi học sinh vắng mặt nhà trường phải thông báo với phụ huynh. Có trường dùng điện thoại, nhắn tin, "nhưng với Gateway thì có lẽ do phần mềm mới đưa vào hoạt động nên không thông tin kịp thời đến phụ huynh. Đương nhiên đó là trách nhiệm của cô chủ nhiệm và người đưa đón học sinh".

Ông Ngọc Anh khẳng định xe vận chuyển học sinh phải đảm bảo có lưu hành, điều kiện vận chuyển như xe khách. Phòng đã có văn bản yêu cầu các trường rà soát xe vận chuyển học sinh, đảm bảo có sự bàn giao giữa giáo viên chủ nhiệm với người đưa đón. "Đây là vụ việc đau lòng, có nguyên nhân người lớn dẫn đến tai nạn cho cháu bé", ông Ngọc Anh nói.

"Không có trường quốc tế Gateway"

Ông Phạm Ngọc Anh Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy nói, theo quy định pháp luật thì không có trường nào gọi là trường quốc tế mà chỉ có trường có yếu tố nước ngoài. Quyết định thành lập trường Gateway cũng chỉ ghi là "Trường tiểu học Gateway" chứ không phải "Trường quốc tế Gateway". Chữ "quốc tế" là do trường tự quảng cáo để thu hút học sinh.

Viethome (theo VnExpress/Tuổi trẻ)