Người đàn ông chết trên máy bay vì nuốt đầy bụng 246 gói ma túy

Một người đàn ông Nhật Bản chứa 246 gói cocaine trong bụng và ruột đã chết trên chuyến bay từ Bogota đến Tokyo.  

Giới chức Mexico thông tin về vụ việc xảy ra vào ngày 24.5.2019 tại phía bắc Mexico, nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Theo đó, người đàn ông 42 tuổi được xác nhận là Udo "N", bắt đầu lên cơn co giật khi chuyến bay thương mại từ thủ đô Colombia tạm dừng ở thủ đô Mexico City. 

"Tiếp viên hàng không nhận thấy một người bị co giật và xin phép hạ cánh khẩn cấp ở Hermosillo, Sonora" - thông cáo từ văn phòng công tố viên bang Sonora cho biết.

nmt
Thi thể hành khách người Nhật Bản được đưa xuống khỏi máy bay ở Hermosillo, Sonora. Ảnh: ST.

Cũng theo thông cáo này, khi máy bay hạ cánh vào 2h25 sáng thứ Sáu (24.5), các nhân viên y tế lên máy bay và xác nhận Udo "N" đã tử vong. 

Khám nghiệm tử thi phát hiện, người đàn ông này đã nuốt 246 gói cocaine, mỗi gói có kích thước 2,5 cm. Nguyên nhân tử vong là do phù não bởi dùng thuốc quá liều, các công tố viên cho biết. 

Máy bay của Aeromexico chở 198 hành khách khác đã nối lại chuyến bay đến Nhật Bản sau khi thi thể của hành khách này được đưa xuống mặt đất và các giao thức quốc tế được tiến hành. 

Vận chuyển ma túy bên trong cơ thể người là một chiến thuật buôn lậu phổ biến mà các băng đảng ma túy thường thực hiện. 

Viethome (theo Lao Động)