Nơi yên bình nhất thế giới New Zealand xảy ra nổ súng khiến 40 người thiệt mạng

Hung thủ tiến vào nhà thờ tại Christchurch, New Zealand, với một khẩu súng trường tự động trên tay, sau đó liên tiếp xả súng vào hàng chục người.

Vào khoảng 13h30 hôm nay (ngày 15/3) theo giờ địa phương, một người đàn ông da trắng, tóc vàng, người thấp, đầu đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn đã tiến vào nhà thờ Hồi giáo Al Noor tại trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand, chỉ 10 phút sau khi người dân bắt đầu hành lễ. 

Hung thủ sau đó đã rút khẩu súng trường tự động thủ sẵn trong người ra và bắn liên tiếp khoảng 50 phát đạn vào hàng chục dân thường; trong quá trình thực hiện tội ác, nghi phạm còn quay livestream (quay trực tiếp) lại toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó, một vụ xả súng khác cũng diễn ra tại thánh đường Linwood Masjid gần đó.

Người đàn ông tự nhận mình tên là Brenton Tarrant, người Úc, 28 tuổi, đã livestream toàn bộ quá trình gây án. (Ảnh chụp từ đoạn livestream)
Theo CNN đưa tin, hung thủ đã bắn chết ít nhất 40 người. (Ảnh chụp từ đoạn livestream)
Nhà thờ Al Noor, nơi xảy ra vụ xả súng.
Hai vụ xả súng diễn ra liên tiếp tại hai nhà thời Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand.

Khoảng 20 nhân viên cảnh sát đã có mặt và phong tỏa các nhà thờ; các trường học ở Christchurch cũng được khóa chặt để đảm bảo an ninh. Hiện số người thiệt mạng được xác nhận là ít nhất 40 người, đồng thời 48 người khác cũng bị thương sau vụ xả súng, theo CNN. 

“Tôi thấy thi thể khắp nơi. Có 3 người ở hành lang, ở cửa dẫn vào thánh đường, vài người khác vẫn còn bên trong thánh đường” - nhân chứng Len Peneha, sống gần nhà thờ, cho biết.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện.
Đã có hàng chục người trúng đạn và nhiều người khác thiệt mạng.
Hác người nằm bên ngoài một nhà thờ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân địa phương nên ở nguyên trong nhà để đề phòng bất trắc. Thủ tướng Jacinda Adern cho biết, đây là "một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand".

Hiện cảnh sát đã bắt giữ được 4 nghi phạm - 3 đàn ông, 1 phụ nữ - đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu gài bom ở đường Strickland, Christchurch.

Viethome (theo Trí Thức Trẻ)