Xét xử người đàn ông bỏ thuốc độc vào phần ăn trưa của đồng nghiệp tại công ty có 21 cái chết bí ẩn

Vụ án này gây chấn động nước Đức.

Vào năm 2018 ở công ty gia công kim loại thuộc thị trấn Schloss Holte-Stukenbrock, tây bắc nước Đức, một nhân viên kinh hoàng phát hiện phần ăn trưa của mình có loại bột lạ màu trắng.


Người này báo cảnh sát. Nhà điều tra sau khi xem camera an ninh, cho biết ông Klaus O (57 tuổi) chính là người rắc thứ bột lạ.


Klaus O bị cáo buộc tẩm hóa chất lên bánh sandwich và ít nhất 2 phần ăn trưa khác (ảnh minh họa)


Nghi phạm cùng tang vật bị bắt giữ, trong khi nhà riêng của y bị khám xét. Sau cùng, cảnh sát công bố hàng loạt chi tiết gây sốc. Thứ nhất, thứ bột màu trắng được tìm thấy có thành phần chính là axetat, mùi nhẹ, có thể hủy hoại nghiêm trọng phủ tạng khi ăn vào. Ngoài ra, phòng thí nghiệm dưới tầng hầm tại nhà Klaus O còn chứa các chất độc hại bao gồm thủy ngân, chì và cadimi dùng trong chế tạo pin.

Cảnh sát điều tra rồi đi đến kết luận, nghi phạm đã tẩm độc vào bánh sandwich của một nam thực tập sinh 23 tuổi khiến nạn nhân sống đời thực vật. Ngoài ra có 2 đồng nghiệp khác cũng bị Klaus hãm hại, gây tổn thương thận nghiêm trọng và đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư.

 

Phiên tòa xét xử bị cáo Klaus O vào hôm thứ năm 7/3 (Ảnh: AP)


Tại phiên tòa xét xử ngày 7/3/2019, nghi phạm nhiều lần giữ im lặng và nhóm công tố viên cũng không thể nào xác định động cơ giết người của y.


Dù vậy, tòa vẫn đi đến mức án chung thân miễn giảm trừ, xét thấy "hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho toàn xã hội".

Theo BBC, phiên xét xử khép lại nhưng cảnh sát tuyên bố họ sẽ tiếp tục điều tra 21 cái chết bí ẩn suốt từ năm 2000 đến nay, những người đã khuất đều từng làm chung công ty với Klaus O.

Một nhà tâm lí học nói trên hãng tin DPA của Đức: "Klaus O đến tòa mang dáng vẻ của một kẻ nghiên cứu đang thử các hóa chất khác nhau lên trên thỏ thí nghiệm".

Luật sư của bị cáo dự định kháng án.

 

VietHome(Theo Kênh 14)