Các nhà hàng cài chương trình tự sửa số liệu để trốn thuế ở Đức

Hôm qua, Viện kiểm sát Oldenburg ra thông cáo, hơn 1.000 nhà hàng trải trên khắp Liên bang bị cáo buộc, cài đặt chương trình máy tính tiền Kasse có chức năng xoá và sửa đổi doanh thu theo ý muốn, để lậu thuế.

Viện Kiểm sát, bộ phận chuyên trách về tội phạm hình sự kinh tế, đã ra cáo trạng đối với 2 anh em ruột 56 và 58 tuổi can tội bán rộng rãi cho các nhà hàng trên Liên bang loại máy tính tiền dạng Computer được cài đặt chương trình xoá và sửa đổi doanh thu bán ra hàng ngày theo ý muốn, thuế vụ không thể phát hiện. Cả hai hiện đang bị giam giữ từ tháng 7.2018 tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen.

Quy trình máy tính tiền trên hoạt động đúng như mọi Kasse dạng Computer phổ biến hiện nay. Nhưng trong Kasse được cài đặt một phần mềm tự động xoá dữ liệu cũ, thay bằng dữ liệu doanh thu mới theo ý muốn thông qua một quy trình các thao tác được hướng dẫn bí mật. 

Viện kiểm sát cho biết họ có trong tay danh sách các nhà hàng đã mua loại máy tính trên. Cáo trạng hiên chỉ mới đề cập đến những nhà hàng mua Kasse trên thuộc tiểu bang Niedersachsen. Trong đó có  8 nhà hàng tại các thành phố Nordhorn, Papenburg và Oldenburg. Riêng 8 nhà hàng này từ năm 2012 đến 2018 bằng cách sử dụng máy tính tiền trên đã lậu thuế tới chừng 6 triệu Eruo, mỗi nhà hàng trên dưới 1 triệu Euro. Hiện chưa điều tra ở cấp Liên bang.

Toà án Landgericht Osnabrück sẽ xét xử vụ án 2 anh em ruột trên. Theo đề nghị của Viện kiểm sát, trong trường hợp bị kết tội, 2 nghi can sẽ lãnh án nhiều năm tù giam.

Viethome (theo tuvannet)