Ngân hàng Anh không trả vàng Venezuela: Mưu đồ gì?

Ngân hàng Anh không trả vàng cho chính quyền Venezuela cũng được coi là hành động hỗ trợ đảo chính.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov mới đây đã lên tiếng chỉ trích động thái kiên quyết không trả lại số vàng trị giá 1,2 tỷ USD mà Venezuela đã gửi ở Ngân hàng Anh (BoE).

Ông Pushkov cho rằng, các khoản tiền gửi ở những ngân hàng Phương Tây là rất nguy hiểm. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử bằng trường hợp của Iran, Libya, Kazakhstan.

Hành động của Ngân hàng Anh khi không trả lại vàng cho Venezuela thậm chí theo vị Thượng Nghị sĩ Nga, đã còn hỗ trợ trực tiếp cho đảo chính. 

"Ngân hàng Anh từ chối trả lại 1,2 tỷ USD cho ông Maduro, đây là sự hỗ trợ trực tiếp cho đảo chính. Vẫn là chuẩn mực xưa cũ: chính trị điều khiển tất cả"  — ông Pushkov viết trên Twitter.

Ngân hàng Anh đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Maduro trong việc hồi hương số vàng miếng trị giá 1,2 tỷ USD được gửi từ năm 2011, 2012 do chính quyền cố Tổng thống Hugo Chavez thực hiện.

Giải thích về việc không chấp nhận hồi hương số vàng, các nguồn tin của truyền thông quốc tế cho rằng, Ngân hàng Anh đã trì hoãn bằng cách lấy lý do đang kiểm soát chặt các hình thức rửa tiền.

Tuy nhiên, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton dường như đã gây áp lực buộc phía Anh phải đóng băng tài sản của Venezuela.

Các quan chức Venezuela dường như đã rất nỗ lực đàm phán trong nhiều tuần qua để có thể rút vàng về nước. Ông Calixto Ortega, lãnh đạo ngân hàng trung ương Venezuela được cho là đã tới London hồi giữa tháng 12 để tìm phương án rút số vàng ra.

Theo một số ước tính, Venezuela hiện đang dự trữ khối tài sản trị giá 8 tỷ USD ở nước ngoài. Theo các báo cáo trước đó, lượng vàng Venezuela gửi tại Ngân hàng Anh dường như đã tăng gấp đôi trong những tháng qua từ 14 lên 31 tấn sau khi Venezuela trả lại tiền mà họ đã vay từ Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) thông qua một thỏa thuận tài chính sử dụng vàng làm tài sản thế chấp.

Số vàng khổng lồ có giá trị lớn này sẽ là cứu cánh quan trọng của nền kinh tế Venezuela, là con bài mà Tổng thống Nicholas Maduro có thể sử dụng để lấy lại lòng tin từ người dân.

Tuy nhiên, việc Ngân hàng Anh từ chối trả lại số vàng ảnh hưởng đến kế hoạch phục hưng nền kinh tế Venezuela.

Bloomberg cho rằng, các quan chức Mỹ hiện đang cố gắng tìm cơ sở pháp lý để chuyển số tài sản của Venezuela ở nước ngoài cho “nguyên thủ quốc gia lâm thời” [“Tổng thống tự xưng”] Juan Guaido, để gia tăng cơ hội cho nhân vật này giành quyền kiểm soát Chính phủ. 

Khi nhận được tin từ này, ông Guaido đã ca ngợi quyết định nói trên của Ngân hàng Anh là hành động sáng suốt vì đã “bảo vệ tài sản của nhân dân Venezuela”.

"Chúng tôi sẽ không cho phép lạm dụng nhiều hơn và ăn cắp hết số tiền dành cho thực phẩm, thuốc men và tương lai của con cái chúng tôi" - chính trị gia này viết trên Twitter.

Như nhận định của Thượng Nghị sĩ Nga Pushkov, đây là những sự can thiệp trực tiếp, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự sống còn của nền kinh tế và chính trị của Venezuela. Nó cũng khiến cho người ta nghi ngờ ý đồ thực sự của Anh khi Ngân hàng Trung ương không chấp nhận hồi hương số vàng của Venezuela là để hậu thuẫn cho vị Tổng thống tự xưng tại quốc gia này.

Viethome (theo baodatviet)