Các công ty Trung Quốc chất tiền như núi để thưởng Tết cho nhân viên

Nhân dịp tết âm lịch, một số công ty Trung Quốc đã có những phần thưởng, đãi ngộ hậu hĩnh cho các nhân viên đã làm việc chăm chỉ. Họ chất tiền mặt thành những bức tường cao như núi để chia cho nhân viên.

Bức tường tiền thưởng ở Cam Túc. 

China News đã đăng tải một bức ảnh cho thấy một bức tường tiền mặt nhân dân tệ cao quá đầu người, trị giá khoảng 10,3 triệu USD, tại bữa tiệc cuối năm của một công ty ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.

Đây là phần thưởng nhân dịp tết âm lịch Trung Quốc diễn ra vào ngày 5/2 cho các nhân viên công ty nguyên liệu kỹ thuật Carbon Fangda. Công ty này đã chia từng cục tiền cho các nhân viên tới tham gia tiệc cuối năm.

Theo China News, trung bình mỗi công nhân được thưởng 30.000 tệ (4.425 USD). Những nhân viên về hưu được thưởng nhiều hơn và cha mẹ của các nhân viên trên 60 tuổi cũng nhận được hồng bao từ công ty.

Các nhân viên rất hạnh phúc và vui mừng. Họ chụp ảnh bức tường tiền mặt và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra ghen tỵ, trong khi số khác cho rằng việc xếp tiền mặt thành bức tường là chiêu trò truyền thông đã quá cũ.

Mặc dù vậy, theo China News, một trong những câu bình luận được dùng nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc mỗi dịp tết đến là: “Công ty đó còn tuyển người không?”.

Ngày 19/1, công ty thép Changyi ở tỉnh Giang Tây cũng đã hào phóng chi 46 triệu USD thưởng tết cho 5.000 nhân viên. Số tiền này đã được xếp như những núi tiền. Theo ước tính, mỗi người sẽ nhận thưởng hơn 60.000 nhân dân tệ (8.851 USD).

Theo truyền thông Trung Quốc, thưởng tết một cách rầm rộ vốn là truyền thống lâu nay của công ty nói trên.

Một công nhân chụp ảnh với chiếc ghế xếp từ các cọc tiền mặt ở Giang Tây. 
Công đoạn chất tiền thành "núi". 
"Núi" tiền cao quá đầu người ở công ty thép tại Giang Tây.  
Cận cảnh "núi" tiền. 
Đây vốn là truyền thống lâu năm của công ty nói trên. 
Để xếp đỉnh của "núi" tiền, nhân viên phải dùng thang. 

Viethome (theo Dân Trí)