"Siêu trăng máu" sẽ xuất hiện vào đầu năm mới 2019

Người yêu thiên văn thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú "siêu trăng máu" sẽ xuất hiện ngay đầu năm mới 2019.

Theo trang Space.com, hiện tượng siêu trăng máu sẽ diễn ra từ 23h41′ hôm 20/1 đến 0h44′ hôm 21/1 theo giờ địa phương (khoảng 11h41′ tới 12h44′ ngày 21/1 giờ Việt Nam). Đỉnh điểm của siêu trăng máu là khoảng 0h16 ngày 21/1.

Tuy nhiên, theo thông báo của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), chỉ có khoảng 1/2 thế giới may mắn được quan sát hiện tượng lần này.

Những người đang sinh sống ở châu Mỹ, châu Phi và một phần của châu Âu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực. Như vậy người Việt Nam không thể chứng kiến hiện tượng này. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi phần livestream siêu trăng máu trên trang web:timeanddate.com

Nguyệt thực hay còn được gọi là trăng máu, là thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt trời, trái đất và mặt trăng tuần tự nằm trên một đường thẳng khiến trong một thời gian của đêm trăng tròn, mặt trăng chịu ảnh hưởng bởi bóng trái đất hắt lên bề mặt và chuyển sang màu đỏ như máu. 

Lần nguyệt thực kế tiếp sẽ xảy ra vào năm 2021, nghĩa là chúng ta sẽ không có cơ hội được xem nguyệt thực trong vòng 2 năm liền.

Viethome (theo Infonet)