Tòa án Tỉnh tại České Budějovice (CH Séc) vừa tuyên án 11 năm tù quản chế đối với công dân Việt Nam 42 tuổi Huu Ut Nguyen vì buôn bán ma túy. Tòa xét xử vắng mặt do bị cáo đào tẩu.
Cảnh sát đã bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển bán lẻ ma túy vào năm 2013, nhưng ngay sau đó kẻ sản xuất đã lẩn trốn về quê hương Việt Nam. Theo cáo trạng, bị cáo Huu Ut Nguyen đã điều chế ma túy trong ngôi nhà ở làng Drahonice và căn hộ ở thành phố Strakonice đều được thuê.
Tòa coi bị cáo là đầu sỏ chỉ huy hoạt động buôn bán ma túy dựa trên cơ sở lời khai của các đối tượng bị bắt cũng như nghe lén điện thoại gồm cả giải mã những dữ liệu từ thẻ SIM. "Rõ ràng bị cáo chính là người đã chỉ đạo các chuyến vận chuyển ma túy sang Đức," chủ tịch đoàn hội thẩm Michal Kubánek tuyên bố.
Những gói ma túy (Ảnh minh họa)
Cảnh sát hình sự không thể xác minh chính xác bao nhiêu chuyến vận chuyển ma túy pervitin đã đi qua biên giới. Căn cứ vào lần cuối cùng khi kẻ vận chuyển bị bắt tại chặng nghỉ ở Đức hồi tháng Chín 2013, trong hộp cứu thương giấu gần một kilogram ma túy.
Các trang thiết bị điều chế ma túy bao gồm cả hóa chất và tân dược tìm thấy khi khám nhà có công suất đủ để điều chế hàng kilogram pervitin. Mạng lưới tội phạm liên lạc với nhau thông qua những câu mật mã, ví dụ "tôi mang lít trà" nghĩa là cung cấp một kilogram pervitin.
Phán quyết của tòa án cũng dựa vào kết quả xét xử kẻ vận chuyển của tòa án Đức. Người vợ Séc có hai con với bị cáo giữ quyền im lặng, chỉ khẳng định chồng mình đang ở Việt Nam và không có ý định quay trở lại Séc.
Khả năng bắt giữ bị cáo là không thể, bởi giữa CH Séc và CHXHCN Việt Nam không có thỏa thuận dẫn độ công dân bị truy tố. Quan tòa Michal Kubánek bình luận, rằng nếu như vụ án này do tòa án Việt Nam xét xử thì bị cáo phải đương đầu với án tử hình.
Viethome (theo Vietinfo)