Cháy rừng ở Hy Lạp, tìm thấy hàng chục thi thể trong một biệt thự

Ít nhất 50 người, bao gồm 26 người trong một biệt thự bên bờ biển và một em bé 6 tháng tuổi, đã thiệt mạng khi các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng khắp Hy Lạp.

Daily Mail cho hay, hàng trăm du khách đã bỏ chạy khỏi các bãi biển. 

Cháy rừng ở Hy Lạp

Sức gió mạnh lên tới 65km/h càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lửa đã lan khắp các khu dân cư chỉ trong chốc lát, khiến hàng trăm xe hơi bị thiêu rụi và các trang trại, cánh rừng biến thành đống tro tàn.

Cháy rừng ở Hy Lạp2

Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại Hy Lạp trong một thập kỷ qua. Giới chức Chữ Thập đỏ cho biết, 26 thi thể đã được tìm thấy bên trong một biệt thự tại thị trấn duyên hải Mati, cách thủ đô Athens 40km về phía đông bắc.

Cháy rừng ở Hy Lạp3

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các khu vực phía tây và đông Attica. Chính phủ Hy Lạp đã kêu gọi các nước Liên minh châu Âu hỗ trợ để đối phó với cháy rừng.

Cháy rừng ở Hy Lạp4

Đa số các trường hợp thương vong đều được tìm thấy trong nhà hoặc trong xe hơi tại Mait, phát ngôn viên chính phủ Hy Lạp Dimitris Tzanakopoulos nói. Trong số 150 người bị thương có 11 người bị thương nặng.

Lính cứu hỏa, các tàu và trực thăng quân sự đã được triển khai để sơ tán những người bị mắc kẹt tại cảng Rafina, một trong những nơi bị tấn công nặng nề nhất. Hy Lạp cũng đề nghị các máy bay không người lái từ Mỹ tới "quan sát và phát hiện bất cứ hoạt động nào khả nghi" khi 15 đám cháy bùng phát cùng lúc tại 3 khu vực khác nhau.

Cháy rừng ở Hy Lạp5

Cháy rừng khá phổ biến tại Hy Lạp trong mùa hè nắng nóng và có thể cướp đi nhiều sinh mạng. Các đám cháy vào năm 2007 tại đảo Evia ở phía bắc đã khiến 77 người thiệt mạng.

Cháy rừng ở Hy Lạp6

 

VietHome(Theo VietNamNet)