Nữ sinh viên ngăn việc trục xuất một người xin tị nạn Afghanistan bằng cách từ chối ngồi xuống trên máy bay

ngan can truc xuat
Elin Ersson

Một nhà hoạt động sinh viên người Thụy Điển đã một mình ngăn chặn việc trục xuất một người xin tị nạn Afghanistan bằng cách từ chối ngồi xuống trên chuyến bay chuẩn bị đưa người xin tị nạn về nước.

Elin Ersson bắt đầu live-stream cuộc phản đối của mình sau khi các tiếp viên hàng không yêu cầu cô ngồi xuống để chuyến bay cất cánh và cố gắng thu giữ điện thoại của cô.

Cô Ersson mua vé chuyến gay từ Gothenburg đến Istanbul sau khi cô và một số nhà hoạt động khác phát hiện ra một người Afghanistan sắp bị trục xuất trên chuyến bay.

Video cho thấy ban đầu, cô gái trẻ phải đơn thương độc mã chống lại phi hành đoàn và các hành khách khác, những người mắng mỏ và buộc tôi cô khiến chuyến bay bị trì hoãn.

Tuy nhiên, dần dần, một vài hành khách bắt đầu lên tiếng ủng hộ việc làm của cô và ở cảnh quay xúc động ở cuối video, cả máy bay vang lên những tiếng vỗ tay khi người đàn ông Afghanistan, ba nhân viên an ninh và cả cô Ersson lần lượt rời khỏi máy bay.

Đoạn video bắt đầu với hình ảnh cô Ersson đi ra giữa máy bay và yêu cầu phi công thực hiện quyền của mình là từ chối cất cánh khi có người bị trục xuất trên chuyến bay.

Những tiếng hét “ngồi xuống, chúng tôi muốn đi” vang lên mọi phía và một tiếp viên cố gắng đoạt lấy điện thoại của cô.

Trong suốt 15 phút chống đối, cô Ersson, sinh viên trường Đại học Gothenburg, cho biết người xin tị nạn “gần như chắc chắn sẽ bị giết chết nếu ông ta phải đi chuyến bay này.”

Tại một thời điểm, một người đàn ông có vẻ là người Anh đã lại gần cô Ersson, yêu cầu cô ngồi xuống và lấy điện thoại của cô. Cô liền hỏi ông ta: “Điều gì quan trọng hơn, mạng sống của một người hay thời gian của ông?” Người này đáp lại bằng cách cáo buộc cô “làm phiền mọi người” và “khiến lũ trẻ sợ hãi”, rồi nói “Tôi không quan tâm cô nghĩ gì.” Sau đó, một tiếp viên đã trả lại điện thoại cho cô Ersson.

Trong suốt đoạn video, giới chức sân bay Thụy Điển từ chối sử dụng vũ lực để đưa người biểu tình ra khỏi máy bay, và sau đó họ xác nhận người xin tị nạn 52 tuổi đã được đưa ra khỏi máy bay.

Một vài kênh truyền thông địa phương cho biết kể từ thời điểm đó, người đàn ông đã “biến mất”, tuy nhiên, nguồn thông tin khác cho hay người này đang bị tạm giữ và sẽ tiếp tục bị trục xuất.

Cô Ersson nhận được nhiều lời khen ngợi cho hành đông của mình, và video của cô đã nhận được hơn hai triệu lượt xem kể từ khi được đăng trực tiếp vào ngày 23/7.

Cô nhấn mạnh, cả trong video và trên bài đăng Facebook sau vụ việc, rằng hành động của cô không hề vi phạm quy định nào và “Đây là quyền công dân ở Thụy Điển.”

Tuy nhiên, chính quyền Thụy Điển lại không đồng tình với điều này. Cảnh sát cho biết những hành khách từ chối thi hành mệnh lệnh của phi công trên một chuyến bay sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến sáu tháng tù giam.

Cô này sau đó đã bị phạt 250 bảng.

VietHome (Theo Independent)