Việc Anh tạm ngừng tuyến đường đoàn tụ gia đình đã khiến nhiều người mắc kẹt trong các khu vực xung đột hoặc phải nhờ đến những kẻ buôn người để đến được nơi an toàn.
Theo Hội đồng Người tị nạn, hơn 16.000 người tị nạn đã không thể đoàn tụ với gia đình ở Anh, khiến họ bị mắc kẹt trong các khu vực xung đột hoặc phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ buôn người để đến được nơi an toàn.
Chính phủ Anh đã tạm dừng con đường đoàn tụ gia đình người tị nạn vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó, chính phủ cho phép người được cấp quy chế tị nạn nộp đơn xin đưa các thành viên gia đình trực hệ như vợ/chồng và con cái dưới 18 tuổi đến đoàn tụ với họ ở Anh.
Dự đoán việc tạm dừng có thể kéo dài đến mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận nào về việc nối lại tuyến đường này, vốn là cứu cánh cho hàng nghìn gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh.
Hội đồng Người tị nạn đã tính toán rằng 16.300 người đã bị cấm nộp đơn kể từ khi lệnh tạm dừng có hiệu lực cách đây 10 tháng, dựa trên dữ liệu do Bộ Nội vụ công bố trong những tháng trước khi lệnh tạm dừng có hiệu lực.
Chín trong số mười người được đoàn tụ gia đình tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Dựa trên dữ liệu, họ ước tính con số này bao gồm 9.273 trẻ em và 5.835 phụ nữ.
Chính phủ vận hành các tuyến đường an toàn và hợp pháp khác cho những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, nhưng số lượng người đến theo các tuyến đường này đã giảm hơn một phần ba trong năm qua. Các tuyến đường mới đã được công bố, chẳng hạn như chương trình bảo trợ cộng đồng (community sponsorship), trong đó một cộng đồng hỗ trợ những người tị nạn mà họ lựa chọn về các vấn đề như nhà ở, tìm việc làm và hòa nhập.
Tuy nhiên, các nguồn tin từ Bộ Nội vụ nói với tờ Guardian rằng chương trình này, như đã vận hành trong thập kỷ qua, chỉ đưa được khoảng 1.000 người đến Anh, chủ yếu là các gia đình, vì vậy chỉ một số ít gia đình được hưởng lợi từ chương trình này mỗi năm.
Chính phủ cho biết họ dự kiến chương trình bảo trợ cộng đồng mới, cùng với các lộ trình học tập và làm việc mới, sẽ giúp đưa đến Anh vài trăm người tị nạn trong thời gian đầu.
Một người tị nạn Iran, hiện đang sống ở London cùng hai con 21 và 16 tuổi, cho biết bà rất đau khổ về việc tạm dừng chương trình đoàn tụ gia đình người tị nạn vì chồng bà đang bị mắc kẹt trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm ở Iran. Bà và các con đã đến đây bốn năm trước và xin tị nạn nhưng phải chờ gần một năm rưỡi để được phỏng vấn lần đầu tại Bộ Nội vụ. Trường hợp của họ ban đầu bị từ chối và sau đó được chấp thuận khi kháng cáo.
“Nếu Bộ Nội vụ xử lý trường hợp của chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi đã có thể đưa chồng tôi đến đây trước khi lệnh cấm đoàn tụ được ban hành,” bà nói. “Thật đau đớn khi chồng tôi vẫn đang mắc kẹt ở Iran. Theo tôi, những gì đang xảy ra là sự vi phạm nhân quyền rõ ràng và trực tiếp. Nó tàn nhẫn chia cắt các gia đình và tước đoạt tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi.”
Imran Hussain, giám đốc phụ trách đối ngoại của Hội đồng Người tị nạn, cho biết: “Các tuyến đường an toàn và hợp pháp từng cứu sống nhiều người. Phụ nữ và trẻ em cố gắng chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh tàn khốc và chế độ độc tài ở các quốc gia như Sudan và Afghanistan đang bị đẩy vào cảnh tuyệt vọng khi phải lên những chiếc thuyền nhỏ. Không bậc cha mẹ nào mạo hiểm tính mạng con mình vượt eo biển Manche trên một chiếc thuyền nhỏ trừ khi họ tin rằng những nguy hiểm mà họ đang chạy trốn còn lớn hơn những nguy hiểm mà họ phải đối mặt trên biển.”
“Chúng tôi hoan nghênh cam kết của chính phủ về việc tạo ra các tuyến đường an toàn mới, nhưng điều này không được phép đánh đổi bằng việc loại bỏ các tuyến đường hiện có vốn đã cứu sống nhiều người. Chính phủ cần khẩn trương khôi phục việc đoàn tụ gia đình người tị nạn, đồng thời mở rộng các tuyến đường an toàn mới, để các gia đình có thể tìm được nơi an toàn bên nhau, xây dựng lại cuộc sống, hòa nhập và đóng góp vào xã hội Anh.”
Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Dự luật nhập cư và tị nạn sẽ cải cách luật nhân quyền để bảo vệ những người cần được giúp đỡ, đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tị nạn.
“Chúng tôi cũng vừa thông báo rằng việc triển khai các tuyến đường an toàn và hợp pháp mới cho người tị nạn sẽ bắt đầu vào mùa thu.
“Mục đích các cải cách của chính phủ là nhằm tạo ra một hệ thống tị nạn công bằng hơn, vì thế việc đoàn tụ gia đình sẽ không còn tự động nữa. Những người muốn đưa các thành viên gia đình đến Anh sẽ cần đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn.

Viethome (theo Guardian)
