Tân Bộ trưởng Nội Vụ Shabana Mahmood cho biết ưu tiên hàng đầu của bà là "bảo vệ biên giới", chính phủ đang cần nhắc việc áp dụng ID kĩ thuật số.
Vương quốc Anh có thể ngừng cấp visa cho những quốc gia không đồng ý với thỏa thuận hồi hương người nhập cư. Tân Bộ trưởng Nội Vụ Shabana Mahmood liên tục nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của bà là "bảo vệ biên giới", và kêu gọi các quốc gia hãy nhận lại công dân của mình nếu những người này không có quyền ở lại UK.
Chính phủ Anh đang phải chịu sức ép khổng lồ khi số lượng người vượt eo biển Anh đã lên tới hơn 30,000 người trong năm nay, bao gồm 1,000 người chỉ riêng thứ Bảy vừa rồi.
Tân Bộ trưởng Nội Vụ đang nhóm họp với các quốc gia "Ngũ Nhãn", bao gồm Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, để thảo luận về các hình thức hợp tác nhằm bảo vệ biên giới. Phát biểu trước truyền thông, bà Mahmood gợi ý: "Đối với các quốc gia không chịu nhận lại người, chúng ta có thể ngừng cấp visa cho công dân của họ trong tương lai".
Bà cho biết đề xuất này đã được nhất trí tại cuộc họp của Liên minh an ninh Five Eyes (Ngũ Nhãn). Các quốc gia bị ảnh hưởng có thể bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nepal, nơi tỷ lệ nhận lại người thấp nhưng nhu cầu thị thực Anh cao.
Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng đề cập đến cách tiếp cận "giao dịch" hơn đối với việc sử dụng thị thực. Các chuyên gia hiện thấy khó đánh giá hiệu quả của biện pháp này do thiếu thông tin chi tiết từ chính phủ.
Bà Madeleine Sumption, Giám đốc Đài Quan sát Di cư tại Đại học Oxford, nhận xét: "Hiện tại chúng tôi chưa biết chính phủ đang nghĩ đến loại hạn chế nào. Về lý thuyết, điều đó có thể liên quan đến việc hoàn toàn ngăn cản công dân của một số quốc gia nhận thị thực du lịch, làm việc hoặc học tập, hoặc các hạn chế nhỏ hơn như áp đặt phí visa cao hơn".
Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, ông Chris Philp thì cho rằng chính phủ Anh nên cắt luôn viện trợ đối với các quốc gia này.
Tân Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood. Ảnh: PA
Bà Mahmood cho biết chính phủ có thể áp dụng ID điện tử để ngăn chặn lao động bất hợp pháp, và nhằm làm giảm sức hút của UK đối với người nhập cư.
Bà Mahmood nhấn mạnh rằng UK sẽ không rút khỏi Công ước Nhân quyền châu Âu (ECHR), mặc dù đảng Cải Cách và Bảo Thủ đã nhiều lần đề nghị. Bởi vì bà cho rằng việc rút khỏi công ước sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn đối với quốc gia. Do đó ưu tiên của bà vẫn là thay đổi luật pháp trong nước.
Viethome (theo Sky News)