Anh tạm ngừng tất cả hồ sơ xin đoàn tụ gia đình

Trong nỗ lực ngăn chặn thuyền nhỏ, Bộ trưởng Nội vụ Anh đã thông báo một thay đổi "sét đánh" đối với việc xin visa đoàn tụ gia đình.

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper cho biết bọn buôn người luôn hứa hẹn về việc đoàn tụ gia đình để khuyến khích người tị nạn vượt biên bằng đường biển.

Để chấm dứt vấn đề này, trong cuộc họp vào ngày 1/9/2025 tại Hạ Viện, bà Cooper nói rằng chính phủ đã quyết định sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ xin visa đoàn tụ gia đình. Việc này chỉ áp dụng với hồ sơ mới. Thời gian đình chỉ sẽ kéo dài cho tới khi có luật mới.

Bà nhấn mạnh rằng các gia đình tị nạn một khi đoàn tụ tại Anh, họ sẽ xin trợ cấp dành cho người vô gia cư. Tình hình này gây áp lực lên chính quyền vốn đã "không thể chịu nổi".

Bà Cooper nói rằng chính phủ sẽ ban hành luật tị nạn mới vào cuối năm nay. Trong đó sẽ đưa ra một hệ thống đoàn tụ gia đình mới, và sẽ bắt đầu áp dụng vào mùa xuân sang năm.

"Lúc trước đại dịch, những người tị nạn sau khi được cấp quyền bảo vệ ở UK, thì trung bình sau 1-2 năm họ sẽ nộp hồ sơ xin đưa người nhà qua để đoàn tụ. 1-2 năm là khoảng thời gian đủ dài để họ tìm việc làm và tìm nhà ở, cũng như đủ khả năng để hỗ trợ ít nhiều cho gia đình", bà giải thích.

"Ở Đan Mạch và Thụy Sỹ, những người được tị nạn theo luật nhân quyền, sẽ không được phép đưa gia đình đến đoàn tụ trong ít nhất 2 năm sau khi được cấp quyền bảo vệ. Nhưng tại Vương quốc Anh hiện nay, chỉ 1 tháng sau khi được cấp quyền bảo vệ thì người tị nạn đã nộp đơn xin đưa người nhà qua đoàn tụ. Kể cả khi chưa rời trại tị nạn, họ cũng đã nộp hồ sơ".

"Bởi vì chưa có đủ khả năng để chu cấp cho bản thân và gia đình, nên họ lúc nào cũng phải xin trợ cấp dành cho người vô gia cư. Ở một số địa phương, hơn 1/4 các hồ sơ xin trợ cấp cho người vô gia cư là từ những gia đình đoàn tụ kiểu này. Việc này gây ra áp lực quá lớn hội đồng địa phương không thể gánh nổi".

"Vì thế, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận các hồ sơ mới xin đoàn tụ gia đình", Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố. Thay vào đó, người tị nạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực theo chương trình tiêu chuẩn về đoàn tụ gia đình áp dụng cho công dân Anh, theo đó, người nộp đơn phải chứng minh thu nhập ít nhất 29.000 bảng (khoảng 39.000 USD)/năm trước khi được phép đưa vợ/chồng người nước ngoài đến Anh.

Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng cho biết những thay đổi đối với chương trình này sẽ ưu tiên các nhóm gia đình của những người nộp đơn đến Anh theo thỏa thuận hoán đổi người di cư "một vào một ra" (One In-One Out) với Pháp.

Hiện tại chính phủ Anh đang phải đối mặt với lượng "thuyền nhân" kỷ lục, lên tới 29,003 người trong 8 tháng qua, tăng 38% so với cùng kì năm ngoái. Sự bất mãn đã khiến cộng đồng người dân ở Epping, Essex, không ngừng biểu tình phản đối. Họ phản đối việc chính phủ bố trí cho người xin tị nạn ở trong khách sạn Bell Hotel. Những cuộc biểu tình còn diễn ra ở nhiều nơi khác.

Giữa lúc đó, lãnh đạo đảng đối lập là ông Nigel Farage tuyên bố ông sẽ trục xuất 600,000 người xin tị nạn nếu đảng Cải Cách của ông thắng cử.

doan tu gia dinh
Yvette Cooper

Đoàn tụ gia đình tị nạn là con đường hợp pháp để người thân (vợ/chồng và con dưới 18 tuổi) của những người được cấp quyền tị nạn tại Anh đến nước này. Không giống như các loại thị thực khác, người thân của người tị nạn đến Anh không bắt buộc phải chứng minh có đủ chỗ ở hoặc thu nhập cần thiết để có thể sống tại Anh mà không cần xin trợ cấp hoặc nhà ở, cũng như không phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh. Theo Bộ Nội vụ Anh, tỷ lệ người di cư đến Anh bằng thuyền hơi và sau đó nộp đơn xin đưa người thân đến nước này tăng mạnh trong những năm gần đây. Số người thân của người tị nạn được cấp thị thực đến Anh tăng 5 lần, từ 4.300 người trong năm 2023 lên 20.817 người trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, với hơn một nửa trong số này là trẻ em dưới 18 tuổi.

Viethome (theo Sky News)