5,700 người thuộc danh sách trục xuất đến Rwanda sẽ được xem xét tị nạn tại Anh

Đảng Lao Động xác nhận, hàng ngàn người nằm trong danh sách bị trục xuất đến Rwanda sẽ được xử lý hồ sơ tị nạn tại Vương quốc Anh. 

Vào thời Đảng Bảo Thủ, khoảng 5,700 người xin tị nạn đã được đưa vào danh sách trục xuất đến Rwanda theo giao ước giữa 2 nước. Khi Đảng Lao Động dẹp bỏ kế hoạch này, những người này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sau đó họ nhận được thư từ Bộ Nội Vụ nói rằng hồ sơ xin tị nạn của họ sẽ được xem xét tại UK. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì họ lại đâm ra lo sợ sẽ bị trục xuất đến một quốc gia khác, đặc biệt sau khi xuất hiện các nguồn tin nói rằng chính phủ Anh đang muốn xây dựng "trại hồi hương" ở các quốc gia vùng Balkan.

Tình trạng thiếu chắc chắn này khiến những người xin tị nạn rơi từ vực sâu này sang hố sâu khác. Điều này khiến tổ chức từ thiện Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI) đệ đơn lên tòa án, yêu cầu Đảng Lao Động phải đưa ra một chính sách cụ thể cho phép hồ sơ xin tị nạn của những người này phải được xử lý tại UK. 

Nhưng chỉ vài giờ trước khi phiên xử diễn ra vào ngày 9/4, Bộ Nội Vụ đã công bố một cuốn cẩm nang hướng dẫn mới, khẳng định rằng nhóm người này sẽ không bị đưa đến quốc gia nào khác và hồ sơ của họ sẽ được xem xét tại UK.

Đây là một tin tức đáng vui mừng. Vậy là cuối cùng nhóm người xin tị nạn này cũng có thể tạm yên tâm về tương lai của mình. 

xem xet ti nan tai anh
Biểu tình phản đối kế hoạch Rwanda tại Croydon. Ảnh: Tolga Akmen/EPA

Bài liên quan: Rwanda đòi Anh bồi thường 50 triệu bảng vì "hủy kèo" giữa chừng

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi của người tiền nhiệm Rishi Sunak nhằm di dời những người xin tị nạn theo chương trình 'Trục xuất Rwanda'.

Rwanda đang yêu cầu Vương quốc Anh trả 50 triệu Bảng cho chương trình trục xuất người di cư đã bị hủy bỏ trong bối cảnh một cuộc tranh cãi ngoại giao leo thang giữa hai nước, tờ The Telegraph đưa tin hôm 3/3.

Theo tờ báo Anh, phía Rwanda đã gửi thông báo chính thức cho chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer về khoản tiền 50 triệu Bảng mà ban đầu họ đã đồng ý từ bỏ khi Đảng Lao động tuyên bố hủy bỏ chương trình này vào năm ngoái.

Tuy nhiên, chính phủ Rwanda cho biết Anh vẫn chưa chính thức chấm dứt thỏa thuận, vì thế họ yêu cầu Anh thanh toán mặc dù chương trình trục xuất người di cư đến quốc gia Đông Phi này không hề hiệu quả.

Theo kế hoạch gây tranh cãi của ông Rishi Sunak, Anh sẽ trục xuất những người xin tị nạn không thành công tới Rwanda với chi phí ước tính là 170.000 Bảng/người.

Căng thẳng leo thang khi Vương quốc Anh đình chỉ hầu hết các khoản viện trợ tài chính cho Rwanda vào tuần trước với cáo buộc rằng nước này ủng hộ nhóm phiến quân M23, nhóm đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ giàu khoáng sản ở miền đông Congo. Chính phủ của Tổng thống Paul Kagame của Rwanda đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc.

Trong một tuyên bố, bà Yolande Makolo, người phát ngôn của chính phủ Rwanda, cho biết Anh đã vi phạm "lòng tin và thiện chí" giữa hai nước bằng "các biện pháp trừng phạt vô lý nhằm ép buộc Rwanda phải thỏa hiệp với an ninh quốc gia của chúng tôi".

"Do đó, chúng tôi hiện đang theo đuổi các khoản tiền này, mà Vương quốc Anh có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện", bà nói.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper đã liên tục chỉ trích chương trình "Trục xuất Rwanda" của chính phủ Bảo thủ tiền nhiệm là lãng phí tiền bạc, khiến người nộp thuế thiệt hại khoảng 700 triệu bảng Anh khi chỉ có 4 người di cư được đưa đến quốc gia Đông Phi này.

Theo thỏa thuận, Vương quốc Anh đã trả 220 triệu Bảng tính đến tháng 2/2024, với 3 khoản thanh toán tiếp theo, mỗi khoản 50 triệu Bảng, sẽ được thực hiện vào tháng 4/2024, năm 2025 và năm 2026.

Thỏa thuận có một điều khoản chấm dứt mà Vương quốc Anh có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào và không cần phải thanh toán thêm. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực 3 tháng sau thời điểm thông báo, theo Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO), đơn vị có quyền truy cập vào tài liệu tài chính.

Do đó, có khả năng khoản tiền 50 triệu Bảng mà người Rwanda hiện đang yêu cầu có liên quan đến khoản thanh toán cho tháng 4/2025.

Viethome (theo Guardian)