Bộ Nội Vụ đang tiến hành một đợt truy quét mới, nhắm vào lao động bất hợp pháp. Đảng Lao Động cũng đang khoe khoang về kỷ lục số lượng người bị trục xuất kể từ khi đảng này lên cầm quyền.
Hôm nay ngày 10/2/2025 sẽ diễn ra buổi thảo luận thứ 2 về dự luật an ninh biên giới mới. Trước đó, Đảng Lao Động cho biết những lượt kiểm tra và bắt giữ lao động bất hợp pháp đã tăng 38% so với 12 tháng trước đó.
Bộ trưởng Nội Vụ, bà Yvette Cooper, cũng sẽ "thân chinh" ra trận vào đầu tuần này, trong khi chính phủ sẽ đăng tải các đoạn phim ghi lại cảnh trục xuất. Rất nhiều trong số những người bị trục xuất là tội phạm nước ngoài, họ bị đưa từ trại di dân lên máy bay.
Bộ trưởng Nội Vụ Yvette Cooper sẽ đích thân tham gia vào hoạt động trục xuất tại các cơ sở bị nghi ngờ. Ảnh: Andy Taylor/Home Office Flickr
Chính phủ tin rằng những kỷ lục về việc trục xuất sẽ giúp Đảng Lao Động giành được nhiều phiếu bầu hơn so với Đảng Cải Cách của nghị sĩ Nigel Farage.
Kể từ khi đắc cử, đảng này đã trục xuất hơn 16,400 người bị bác đơn xin tị nạn, người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm nước ngoài. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số này là hồi hương tự nguyện.
Người ta đang lo ngại chính phủ có thể quay trở về chính sách "môi trường thù địch" từng được cựu Thủ tướng Theresa May áp dụng, với những chiếc xe tải in hàng chữ "Người nhập cư bất hợp pháp, rời khỏi đây hay muốn bị bắt?" chạy vòng vòng khắp các thành phố.
Tháng 1 vừa rồi đã diễn ra hoạt động truy quét nhập cư rầm rộ nhất trong suốt 5 năm qua. Lực lượng di trú đã ập vào các tiệm nail, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và tiệm rửa xe. Số cuộc đột kích tăng 48%, số người bị bắt giữ tăng 73%. Tổng cộng có 609 người bị bắt giữ trong tháng 1/2025 so với 352 người vào năm trước đó.
Đợt truy quét tiếp theo sẽ nhắm vào các chủ doanh nghiệp lớn hơn.
Viethome (theo Guardian)