Ít nhất 270 người đã chết trong khi chờ xin tị nạn tại Anh

Ít nhất 270 người đã chết trong thời gian chờ đợi quyết định tị nạn từ Bộ Nội Vụ. Trong số này, có 171 người là nam giới. Ngoài ra còn có 3 thanh thiếu niên và trẻ em. Đây là con số thống kê từ năm 2015 đến nay. 

Những người thiệt mạng đều là các nạn nhân phải chạy trốn chiến tranh tại quê nhà. Họ đã trải qua những hành trình gian khổ để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. 

Nhưng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, giới hạn trong các trường hợp mà Bộ Nội Vụ nhận được tin báo về cái chết của những người xin tị nạn này. Thực tế, con số người xin tị nạn thiệt mạng có thể lớn hơn rất nhiều.

Các tổ chức từ thiện đang kêu gọi Bộ Nội Vụ đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ, đảm bảo che chở những người có số phận bi thương.

cho doi ti nan

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Anh, trong năm 2024, đã có hơn 33.700 người vượt eo biển Manche đến Anh từ châu Âu bằng thuyền nhỏ. Trong khi đó, tờ Le Parisien của Pháp đưa tin có ít nhất 70 người tử vong khi vượt qua eo biển này trong năm nay. Còn Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết các nghi phạm đã tổ chức mua, lưu trữ và vận chuyển xuồng bơm hơi để buôn lậu người di cư từ Pháp đến Anh. Bất chấp sự ngăn chặn của Chính phủ Anh và cảnh sát biển của Pháp, dòng người nhập cư tử nạn trên eo biển Manche vẫn chưa dừng lại.

Theo số liệu của cảnh sát Pháp, trung bình cứ 5 ngày lại có 1 người nhập cư thiệt mạng trên biển Manche. Giữa tháng 10, tờ Le Monde đưa ra con số 54 người nhập cư chết trên biển Manche kể từ đầu năm 2024. Tuy nhiên con số của Le Monde đã không còn phù hợp bởi vào cuối tháng 10, thêm 6 người nữa đã chết đuối khi cố gắng vượt biển sang Anh. Còn tờ Humanite lại cho rằng tính từ đầu năm cho đến 24/11, có tời 70 người tử vong khi cố tìm cách vượt qua eo biển Manche để vào Anh một cách hợp pháp.

Theo phía Anh, bất chấp mùa đông khắc nghiệt, người di cư vẫn cố tình thực hiện một hải trình đầy nguy hiểm. Bộ Nội vụ Anh nhận định, các đối tượng buôn người đang điều chỉnh phương thức hoạt động khi chúng sử dụng những con thuyền lớn hơn và chở nhiều người di cư hơn.

Hồi giữa tháng 8, cảnh sát biển cho biết chỉ trong 1 ngày có tới 703 người di cư đã vượt eo biển Manche đến Anh trên 11 chiếc thuyền nhỏ, con số được cho là kỉ lục. Tuy nhiên, kỉ lục đó đã bị vượt qua khi vào ngày 5/10, có tới 973 người di cư trên 17 chiếc thuyền đã vượt eo biển Manche. Jacques Billant - cảnh sát trưởng vùng Pas-de-Calais - cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp đã triển khai cứu hộ một chiếc thuyền chở gần 90 người di cư bị hỏng động cơ. 15 người đã được chuyển đến một tàu kéo, bao gồm cả bé trai 2 tuổi đã bị chết vào thời điểm đó. Bruno Retailleau - đại diện Bộ Nội vụ Pháp cho biết: "Những kẻ buôn người đã vấy máu của những nạn nhân trên tay. Chúng đang làm giàu bằng cách tổ chức những chuyến vượt biển đầy chết chóc". Còn bà Yvette Cooper - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh thì nói: "Thật kinh hoàng khi có thêm nhiều người di cư thiệt mạng trên eo biển này. Các băng nhóm buôn lậu người di cư không quan tâm họ sống hay chết".

Eo biển Manche đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người di cư. Nhiều năm qua, đây là tuyến đường được người di cư, những kẻ buôn người lựa chọn để thâm nhập trái phép vào Anh. Ở eo biển này đã xảy ra hàng chục vụ lật tàu thảm khốc, nhấn chìm sinh mạng của hàng trăm người di cư bất hạnh.

Người ta đã gọi Manche là “eo biển tử thần” đối với người di cư bất hợp pháp. Nằm giữa Anh và Pháp, eo biển Manche là một đoạn biển dài khoảng 560km. Với chỗ rộng nhất là 240km, chỗ hẹp nhất là 34km và chỗ sâu nhất chỉ khoảng 172m, đây là vùng biển nông nhỏ nhất quanh thềm lục địa châu Âu. Dù sóng to và nhiều dòng hải lưu mạnh, nhưng nơi đây từ lâu đã được người di cư, tị nạn chọn lựa là cung đường vượt biển để đến Anh chỉ bằng những con thuyền nhỏ với thời gian ngắn.

Là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động di cư bất hợp pháp, Bộ Quốc phòng Anh từng lên tiếng rằng tình trạng liên tục gia tăng các vụ vượt biển nguy hiểm đến nước này là không thể chấp nhận được. Mỗi ngày chính phủ Anh đã phải chi tới 6,8 triệu bảng Anh để cung cấp nơi tạm trú cho những người di cư.

Nhiều ý kiến cho rằng, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về chính phủ các quốc gia châu Âu lục địa, mà đứng đầu là Pháp. Bản thân nước Pháp cũng “không mong muốn” điều đó diễn ra và chính sách mới dành cho người nhập cư từ nhiều năm qua đã luôn là chủ đề gây tranh cãi tại Pháp.

Trong khi tranh cãi chưa chấm dứt thì truyền thông Pháp cho rằng ngay trước mắt, thời điểm cuối năm cũng là lúc số người lợi dụng sương mù và giá lạnh để vượt eo biển Manche sẽ tăng lên, đồng thời có thể tử vong cũng nhiều hơn. “Phải chăng khi các cuộc tranh luận chưa chấm dứt thì thảm họa trên eo biển Manche cũng không có hồi kết?” - truyền thông Pháp đặt dấu hỏi.

Viethome (theo Sky News)