Thủ tướng Anh muốn đưa người nhập cư đến Albania thay vì Rwanda

Thủ tướng Anh đã bàn bạc "những lựa chọn nhập cư mạnh mẽ" với Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni, khi họ gặp gỡ tại Rome vào hôm nay.

dua nguoi den albania 1
Theo chính sách nhập cư của Italy, người bị từ chối tị nạn sẽ bị trục xuất về quê hương. Còn những người được chấp nhận tị nạn thì sẽ được ở lại Italy. Ảnh: ATDHE/BLOOMBERG

Thủ tướng Keir Starmer đang để ngỏ khả năng gửi người nhập cư tới Albania thay vì Rwanda. Ông tỏ ra khá quan tâm đến chính sách nhập cư của Italy. 

Vào năm ngoái, chính quyền Italy đã đạt được một thỏa thuận với Albania, nhằm mở 2 trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở đất nước này. Theo đó, hồ sơ xin tị nạn của 36,000 người nhập cư sẽ được xử lý ở đây mỗi năm. Trung tâm đầu tiên sẽ mở cửa vào mùa thu này sau nhiều tháng trì hoãn. 

Sir Keir Starmer rất muốn biết kế hoạch này sẽ hiệu quả như thế nào, và ông cũng muốn thảo luận "các giải pháp mạnh mẽ" của Thủ tướng Italy về vấn đề nhập cư, và liệu các đề xuất này có thể áp dụng ở Anh để giúp cắt giảm số lượng xuồng nhỏ vượt biên hay không.

Năm ngoái, số lượng người di cư bất hợp pháp đến Italy đã giảm từ 118,000 xuống 44,500 người - tức giảm 62%. Theo chính sách nhập cư của Italy, người bị từ chối tị nạn sẽ bị trục xuất về quê hương. Còn những người được chấp nhận tị nạn thì sẽ được ở lại Italy. 

Còn theo chính sách Rwanda trước đây của Anh thì tất cả mọi người nhập cư đều bị đưa tới Rwanda. 

Khi được hỏi về kế hoạch Albania, Thủ tướng Anh nói: "Để xem. Tôi muốn biết chính sách này ở Italy sẽ hoạt động như thế nào".

Trước đó, ông đã có một cuộc thảo luận sơ bộ với Thủ tướng Italy là bà Giorgia Meloni, về việc 2 nước hợp tác với nhau để giải quyết tình trạng nhập cư bất thường.

Italy đã giảm được đáng kể số người nhập cư nhờ những thỏa thuận tài chính với Tunisia và Libya. Số người nhập cư từ Tunisia đến Italy đã giảm 80% trong 12 tháng qua, đồng thời số người nhập cư từ Libya cũng giảm 27%.

Chuyến đi đến Rome là chuyến đi mới nhất của Thủ tướng Anh đến các nước châu Âu, nhằm tìm kiếm sự hợp tác sâu sắc giúp giải quyết vấn đề nhập cư. Ông cũng muốn làm ấm lại mối quan hệ với EU.

Hơn 23,000 người nhập cư đã đến UK bằng xuồng nhỏ trong năm nay, tương đương với thời điểm này năm ngoái. Ông Keir Starmer đã xin chính phủ Anh được 84 triệu bảng để hỗ trợ các nước thứ 3 ngăn chặn vấn đề di cư ngay tại gốc. 

Cụ thể, trong vòng 3 năm tới, nước Anh sẽ hỗ trợ một số quốc gia cải thiện giáo dục và cơ hội việc làm, tái thiết sau chiến tranh... trong một nỗ lực khuyến khích người dân từ bỏ ý định di cư và phát triển cuộc sống ngay tại đất nước mình. 

Viethome (theo Telegraph)