Những người bị giam trong trại di dân được bảo lãnh, kết thúc kế hoạch Rwanda

bao lanh chuyen bay truc xuat
Chuyến bay Rwanda đầu tiên được ấn định vào cuối tháng 6, nhưng lại dời đến ngày 24/7 sau khi ông Sunak tổ chức bầu cử sớm. Ảnh:  Andrew Matthews/PA

Những người bị giam chờ trục xuất đến Rwanda mới đây đã được phóng thích giữa lúc nhân viên Bộ Nội Vụ chuẩn bị xóa bỏ kế hoạch này nếu đảng Lao Động thắng cử. 

3 tổ chức từ thiện và 1 công ty pháp lý hàng đầu, đại diện cho khoảng 200 người bị cấm túc, đã nói với Telegraph rằng tất cả những người này đã được trả tự do sau khi nộp đơn xin bảo lãnh. 

Các thẩm phán thả tự do cho họ sau khi nhận thấy rằng, kế hoạch trục xuất đến Rwanda sẽ không thể diễn ra theo như thời gian đã định. 

Những người nhập cư này từng bị bắt khi đang ở nhà, hoặc khi đi kí tại các trung tâm di trú. Đây là một phần trong Nhiệm vụ Vector của Bộ Nội Vụ, với sự tham gia của 800 chấp hành viên, nhằm chuẩn bị cho những chuyến bay đầu tiên đi Rwanda. 

Chuyến bay đầu tiên đã được lên lịch vào cuối tháng 6, sau đó dời sang ngày 24/7 sau khi Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố tổ chức bầu cử sớm. 

Ông Sunak đã buộc phải cung cấp ngày chuyến bay khởi hành cho Tòa án Tối cao, vì Liên đoàn đại diện cho cán bộ nhà nước, FDA, đã nộp đơn kiện chính sách Rwanda tại Tòa án Tối Cao. 

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Sunak khẳng định rằng nếu ông tại vị, thì từ ngày 24/7 các chuyến bay trục xuất sẽ "đều đặn" xuất phát hết mùa hè. Và đó sẽ là lời răn đe hoàn hảo khiến người nhập cư bất hợp pháp chấm dứt tư tưởng tới Anh.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Lao Động là Sir Keir Starmer, lại tuyên bố sẽ xóa bỏ chính sách Rwanda vào ngày mà đảng của ông dành chiến thắng. Và ông sẽ cho phép người nhập cư được nộp đơn xin tị nạn tại Vương quốc Anh.

Đảng Lao Động lên kế hoạch dùng số tiền tiết kiệm được từ chính sách Rwanda để tăng cường an ninh biên giới và tiêu diệt tận gốc các đường dây buôn người. 

Các luật sư đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện chính quyền Sunak đòi bồi thường vì đã giam giữ người nhập cư trái phép, dựa trên 2 cơ sở:

- Chuyến bay Rwanda là hoàn toàn không có triển vọng triển khai.

- Không có bằng chứng cho thấy người nhập cư sẽ bỏ trốn nếu họ không bị bắt giam.

Các tổ chức từ thiện cho rằng sự không chắc chắn của cuộc bầu cử đã góp phần đưa tới quyết định phóng thích người nhập cư. Bộ Nội Vụ không cho biết còn bao nhiêu người vẫn bị giam, nhưng nguồn tin cho thấy vẫn còn người bị giam. Bộ cũng không nói rõ có bao nhiêu người đã bị bắt từ tháng Tư đến nay. 

Tuy nhiên, tờ Telegraph xác nhận rằng tất cả 115 người mà tổ chức từ thiện Care4Calais đang đại diện đều đã được bảo lãnh. 50 người do Công ty luật Duncan Lewis Solicitors đại diện cũng đã được bảo lãnh, ngoài ra còn có 38 người do Detention Action bảo lãnh, 20 người do Bail for Immigration Detainees bảo lãnh. 

Việc bảo lãnh họ dựa trên quy tắc Hardial Singh. Quy tắc này nói rằng muốn giam giữ một người thì phải chứng minh được họ sẽ bị trục xuất theo đúng thời gian đã định. 

Hiện đảng Lao Động đang dẫn trước 20 điểm, khả năng chiến thắng của họ là rất cao. Và sau khi thành lập chính phủ mới, họ sẽ giải tán kế hoạch Rwanda. 

Khoảng 300 triệu bảng đã được chi trả cho Rwanda theo thỏa thuận phát triển kinh tế và nhập cư Migration and Economic Development Partnership giữa 2 nước. Khoản tiền này coi như mất trắng.

Tuy nhiên, nước Anh sẽ tiết kiệm được 50 triệu bảng năm 2025 và 50 triệu bảng năm 2026, cộng thêm 120 triệu bảng nữa. Đây là số tiền mà đảng Bảo Thủ dự kiến chi cho Rwanda sau khi 300 người đầu tiên được đưa đến đây. Và cứ mỗi người được tổ chức an cư thì nước Anh sẽ phải chi thêm £20,000.

Theo điều tra của Telegraph, những người nhập cư ở Pháp hiện đang chờ chiến thắng của đảng Lao Động trước khi lên xuồng vượt eo biển. 

Người phát ngôn đảng Lao Động cho biết: "Nếu đảng Bảo Thủ tin rằng kế hoạch Rwanda sẽ trót lọt, họ đã chẳng tổ chức bầu cử sớm trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh. Ngay khi Thủ tướng công bố ngày bầu cử, nhiều người bị giam đã ngay lập tức được bảo lãnh. Việc ông Sunak tổ chức bầu cử sớm chứng tỏ ông đã phải thừa nhận cái điều mà người ta đã nói bấy lâu nay, rằng toàn bộ kế hoạch Rwanda là điên rồ và không bao giờ thành hiện thực".

Đại diện đảng Bảo Thủ tuyên bố: "Cách duy nhất để thực thi kế hoạch Rwanda và ngăn chặn xuồng nhỏ là bầu cho đảng Bảo Thủ. Một phiếu bầu cho bất kì đảng nào khác đều đồng nghĩa Keir Starmer sẽ hủy tất cả chuyến bay. Kết quả là UK sẽ trở thành thủ đô tị nạn của thế giới. Số lượng người vượt eo biển sẽ tăng kỷ lục nếu Keir Starmer và Yvette Cooper ngồi vào nội các".

Viethome (theo Telegraph)