Bộ Nội Vụ ghi sai tên, nhầm ảnh... làm ảnh hưởng 76.000 người nhập cư

Hệ thống mang tên Nền tảng dữ liệu lấy con người làm trung tâm đang bị lỗi liên quan đến việc các danh tính bị hợp nhất, trong đó thông tin tiểu sử và sinh trắc học của một số người bị liên kết nhầm.

bo noi vu nham lan
Ảnh minh họa. (Nguồn: PA)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, những sai sót lớn trong cơ sở dữ liệu nhập cư của Bộ Nội vụ Anh thời gian gần đây đã khiến hơn 76.000 người bị ghi sai tên, nhầm ảnh hoặc tình trạng nhập cư trong hệ thống, dẫn đến khó khăn khi tìm việc và thuê nhà.

Hệ thống mang tên Nền tảng dữ liệu lấy con người làm trung tâm (PCDP) đang bị lỗi liên quan đến việc các danh tính bị hợp nhất, trong đó thông tin tiểu sử và sinh trắc học của một số người bị liên kết nhầm, khiến họ không đủ điều kiện xin việc, thuê nhà hay được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí của Cơ quan y tế quốc gia (NHS).

Đây là hệ thống lưu trữ của Bộ Nội vụ về đơn xin cấp thị thực, thông tin định danh và sinh trắc học của người nhập cư. Hệ thống này lưu trữ hồ sơ của 177 triệu người và là một phần trong dự án của Bộ Nội vụ nhằm số hóa hoàn toàn hệ thống thị thực và nhập cư, vốn tiêu tốn hơn 400 triệu bảng Anh (510 triệu USD) kể từ năm 2014.

Các dữ liệu của PCDP sau đó được đưa vào hệ thống máy tính của Bộ Nội vụ, giúp các nhân viên biên phòng và cảnh sát di trú truy cập thông tin về người nhập cư để xác định tình trạng nhập cư và quyền của họ. Tuy nhiên, lỗi về hợp nhất danh tính đã khiến số hộ chiếu của người nhập cư không khớp với tên, ảnh và tình trạng nhập cư của họ.

Các tài liệu nội bộ cho thấy vụ việc đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Sai sót về dữ liệu đã dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý đơn xin nhập cư, tình trạng xếp hàng dài ở biên giới và cấp phát thẻ căn cước sai. Nhà chức trách Anh đã mở cuộc điều tra để xác định xem đây có phải là một vụ vi phạm dữ liệu hay không.

Theo TTXVN