Kế hoạch Rwanda có thể tiêu tốn nửa tỉ bảng, chi phí mỗi người tị nạn lên tới £170k

Phòng Kiểm toán Quốc gia cho biết kế hoạch Rwanda của chính quyền Rishi Sunak có thể tiêu tốn đến 500 triệu bảng, bao gồm chi phí cho mỗi người tị nạn được gửi tới Rwanda là 170,000 bảng. 

Hiện tại, Bộ Nội Vụ vẫn không chịu nói rõ họ phải trả thêm bao nhiêu tiền cho Rwanda, ngoài khoản tiền 290 triệu bảng đã được xác nhận. Theo điều tra độc lập của Phòng Kiểm toán Quốc gia, kế hoạch Rwanda có thể tiêu tốn của người đóng thuế tới 500 triệu bảng, bao gồm chi phí cho mỗi người tị nạn là 170,000 bảng. 

ke hoach rwanda tieu ton 500 trieu
Thủ tướng Anh được cho là đang sa lầy với Kế hoạch Rwanda.

Trước mắt chính phủ đã chi trả cho Rwanda 220 triệu bảng để phát triển kinh tế, dù chưa có chuyến bay nào được triển khai. Thêm 50 triệu bảng nữa cũng đã được phê chuẩn để trả cho Rwanda trong năm tới. Và năm 2025, 2026, chính phủ cũng đều phải trả mỗi năm 50 triệu bảng, khiến tổng chi phí sơ bộ đã lên tới 370 triệu bảng. 

Chưa hết, một khi 300 người nhập cư đầu tiên được đưa tới ổn định ở Rwanda, chính phủ sẽ phải chi tiếp 120 triệu bảng nữa cho quốc gia này, nâng tổng chi phí lên tới 490 triệu bảng. 

Vẫn chưa xong, với mỗi người xin tị nạn được tổ chức sinh sống ở đây, chính phủ sẽ phải tốn thêm £20,000.

Ngoài ra, Bộ Nội Vụ sẽ phải đưa riêng cho chính quyền Rwanda £151,000/mỗi người xin tị nạn. Đây được gọi là chi phí hội nhập cộng đồng, bao gồm chỗ ở, thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục. Số tiền này sẽ được trải ra để sử dụng trong vòng 5 năm nếu người này ở lại Rwanda.

Còn nếu họ không muốn ở lại Rwanda, chính phủ Anh sẽ ngừng khoản thanh toán này, nhưng vẫn trả Rwanda khoản tiền £10,000 để sắp xếp cho họ đi nước khác (chẳng hạn về cố quốc).

Chính phủ Anh đã trả trước 20 triệu bảng tiền chi phí thủ tục và phí điều hành để chuẩn bị sẵn sàng đón những người đầu tiên. 

Ngoài ra Bộ Nội Vụ cũng đã phải bỏ ra 20 triệu bảng tiền chi phí phát sinh để thiết lập thỏa thuận với Rwanda, bao gồm chi phí làm luật và chi phí đào tạo, phí pháp lý, phí nhân viên... Con số này có thể tăng lên đến 28 triệu bảng vào cuối năm nay. 

Trong tương lai, ước tính chi phí cho mỗi người xin tị nạn bay tới Rwanda là £11,000. Đây là tiền xăng máy bay và tiền thuê chuyến bay riêng. 

Năm đầu tiên chính phủ phải chi ra 12.6 triệu bảng để đào tạo nhân viên hộ tống người nhập cư đến Rwanda. Những năm sau sẽ chi ra 1 triệu bảng cho hạng mục đào tạo này, cộng với 1 triệu bảng tiền phí nhân viên.

Hợp đồng ban đầu với Rwanda kéo dài 5 năm, đến tháng 4/2027. Việc thanh toán sẽ tiếp tục đến năm 2033. 

Sau khi nhìn thấy báo cáo của Phòng Kiểm toán Quốc gia, đảng Lao Động đã chỉ trích đây là một "scandal quốc thể" mà chính phủ đang cố che giấu. 

Rwanda cũng là một u nhọt chẳng khác gì Brexit. Sau khi Tòa án Tối cao Anh quốc bác bỏ Dự luật Rwanda, ông Sunak đang cố gắng chứng minh đây là một quốc gia an toàn, và đang thúc đẩy một hiệp ước với quốc gia này trong thời gian chờ Thượng Viện chỉnh sửa dự luật. 

Thủ tướng Anh vẫn khẳng định rằng kế hoạch Rwanda là hợp lý và khả thi, vì hiện tại mỗi ngày người đóng thuế đang phải chi trả hàng triệu bảng để chứa người nhập cư bất hợp pháp trong các khách sạn. 

Tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng những con số ngày càng tăng chứng tỏ Rwanda chẳng khác nào một kế hoạch tống tiền người dân, nó vô nhân đạo và không hiệu quả. 

Còn Bộ Nội Vụ vẫn khẳng định rằng nếu không thông qua Kế hoạch Rwanda, chi phí cung cấp chỗ ở cho người xin tị nạn ở Anh sẽ lên tới 11 tỉ bảng mỗi năm, tính đến năm 2026. 

Viethome (theo ITV News)