Anh muốn đưa người xin tị nạn sang Rwanda, còn người dân Rwanda lại chạy đến Anh để xin tị nạn

4 người Rwanda đã được cấp quyền tị nạn tại Vương quốc Anh do lo ngại họ có thể bị áp bức tại Rwanda. Trong khi đó chính phủ Anh vẫn một mực khẳng định Rwanda là quốc gia an toàn để gửi người xin tị nạn tới.

Đây là 4 trường hợp mới được cấp quyền tị nạn tại UK, trước đó đã có 6 người Rwanda được cấp quyền tị nạn từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2023. 

1 trong những người Rwanda này theo trường phái ủng hộ đảng đối lập do bà Victoire Ingabire Umuhoza ở Rwanda lãnh đạo. Anh này đã được cấp tị nạn tại Anh vào ngày 12/10/2023, ngay sau khi chính phủ Anh kháng cáo lên Tòa án Tối cao Anh, đòi công nhận Rwanda là quốc gia an toàn. 

Một báo cáo khác cho biết nguyên nhân khiến anh này xin tị nạn ở UK là vì sợ mình sẽ trở thành mục tiêu của chính quyền Tổng thống Paul Kagame sau khi một thành viên gia đình anh bị tình nghi có liên quan đến đảng đối lập. 

skynews rishi sunak prime minister 6362993

Hồi tuần trước, Thượng viện đã bỏ đa số phiếu chống lại Dự luật Rwanda. Trong một kết quả trái với mong muốn của chính phủ, Thượng viện đã bỏ 214 phiếu chống so với 171 phiếu thuận. Thượng viện cho rằng phải có các biện pháp bảo vệ trước khi Quốc hội quyết định Rwanda là nơi đủ an toàn để chuyển người tị nạn tới đó. 

Chính phủ Anh đã đồng ý ký kết một hiệp ước, đảm bảo bất cứ ai bị gửi đến Rwanda sẽ không bị trục xuất đến một quốc gia nào nữa, vì sợ họ sẽ rơi vào nguy hiểm. 

Hiệp ước này xuất phát từ việc Tòa án Tối cao Anh hồi năm ngoái cho rằng những người bị đưa đến Rwanda có thể tiếp tục bị trả lại quê hương của họ, nơi mà họ đã liều mạng chạy trốn vì lo ngại áp bức tra tấn. 

Viethome (theo Sky News)