Ông Sunak bị đay nghiến vì đổ thêm hàng trăm triệu cho Rwanda mà không được tích sự gì

Theo một lá thư từ Bộ Nội Vụ, các bộ trưởng đã đồng ý chi thêm 50 triệu bảng trong năm tới cho kế hoạch Rwanda. Như vậy tổng chi phí cho kế hoạch này đã lên tới 290 triệu bảng, thông tin này khiến Đảng Lao Động vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, chính phủ đã chữa cháy bằng cách chỉ ra rằng hệ thống tị nạn mỗi ngày cũng tiêu tốn tới 8 triệu bảng, do đó kế hoạch Rwanda là một "dự án đáng đầu tư", để giảm thiểu chi phí hàng ngày cho hệ thống tị nạn. 

Thủ tướng Rishi Sunak đang đối mặt với áp lực khổng lồ khi nguồn tin mới đây cho thấy kế hoạch Rwanda đã tiêu tốn tới 240 triệu bảng, dù chưa phát huy tác dụng gì. 

do them tien rwanda

Ban đầu, chính phủ chỉ đồng ý chi ra 140 triệu bảng, nhưng sau đó phải chi tiếp 100 triệu bảng khi các chuyến bay liên tục bị trì hoãn vì kiện tụng pháp lý. 

Trong năm tới, các bộ trưởng lại quyết định chi tiếp 50 triệu bảng, nâng tổng chi phí cho kế hoạch Rwanda lên tới 290 triệu bảng dù chưa có 1 người xin tị nạn nào được đưa tới Rwanda. 

Hiện văn phòng chính phủ đang đùn đẩy trách nhiệm cho cựu Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, nói bà mới chính là người kí các văn bản chi tiền. Thế nhưng những người thân cận của bà khẳng định chính ông Sunak mới là người phê duyệt các khoản chi vượt trội. Mặc dù những khoản chi này không liên quan đến hiệp ước vừa mới kí kết với Rwanda. Chính phủ Rwanda không hề đòi hỏi thêm tiền để kí hiệp ước mới. 

Đảng Lao Động đang tiếp tục đay nghiến đảng đối lập, họ thắc mắc ông Sunak còn phải kí bao nhiêu tấm séc trước khi nhận ra tất cả kế hoạch này vô nghĩa. "Nước Anh không đủ tiền chi trả cho sự hỗn loạn của Đảng Bảo Thủ", thư ký Nội vụ đối lập, bà Yvette Cooper nói.

Tuy nhiên, bộ trưởng pháp lý nhập cư, ông Tom Pursglove lại cho rằng kế hoạch của ông Sunak là đúng: "Hiện nay chúng ta vẫn phải chi ra tới 8 triệu bảng mỗi ngày cho hệ thống tị nạn, nếu muốn giảm chi phí này xuống, thì kế hoạch Rwanda chính là đáp án then chốt. Rwanda là một dự án đầu tư đúng đắn giúp dập tắt nạn xuồng nhỏ băng qua eo biển Anh".

Dự thảo luật Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill sẽ được đưa ra biểu quyết vào thứ Ba tới. 

Viethome (theo Sky News)